Ireland ra luật khẩn cấp để đuổi ngược người tị nạn trở về Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Ireland đang lên kế hoạch gửi những người xin tị nạn trở lại Anh theo luật khẩn cấp mới trong bối cảnh luật Rwanda gây quan ngại về sự gia tăng người xin tị nạn đến Ireland.

Theo đài truyền hình Ireland RTE, Thủ tướng Simon Harris đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Helen McEntee trình lên nội các vào tuần tới các đề xuất nhằm sửa đổi luật hiện hành về “nước thứ ba” an toàn và cho phép gửi trở lại Anh những người tị nạn nộp đơn xin bảo vệ quốc tế bị từ chối tại Ireland.

Động thái này nhằm lật ngược phán quyết của Tòa án Tối cao Ireland vào tháng trước, theo đó bác bỏ tính hợp pháp của tuyên bố của chính phủ Ireland coi Anh là “quốc gia thứ ba an toàn” để có thể gửi trả những người xin tị nạn.

Động thái mới của chính phủ Ireland diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Micheal Martin cho biết chính sách Rwanda của Anh đang “tác động đến Ireland” do người di cư lo ngại bị gửi sang Rwanda nếu ở lại Anh. Theo Bộ Tư pháp Ireland, số người nhập cư bất hợp pháp đến từ Anh qua biên giới Ireland đang gia tăng, hiện chiếm tới 80% số người nhập cư vào nước này.

Những người xin tị nạn đang tìm cách "có được nơi trú ẩn ở Ireland và trong Liên minh châu Âu (EU) thay vì khả năng bị trục xuất về Rwanda

nguoi nhp cu va vat
Lều của người di cử ở Ireland

Biên giới giữa Bắc Ireland, một phần của Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland, một thành viên của EU, là biên giới đất liền duy nhất giữa Anh và EU kể từ khi Anh rời khỏi khối. Biên giới đó không có kiểm tra nhập cư - điều kiện quan trọng của thỏa thuận đưa Anh ra khỏi EU (Brexit) vào năm 2020..

Bộ trưởng Tư pháp Helen McEntee cho biết bà muốn đảm bảo một cơ cấu và hệ thống nhập cư hiệu quả, khẳng định trong tuần tới sẽ trình nội các luật khẩn cấp nhằm đảm bảo có thể đưa người nhập cư trở lại Anh một cách hiệu quả.

Bà McEntee cho biết sẽ gặp Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly vào ngày 29/4 để trao đổi về vấn đề này.

Dự luật Rwanda nhằm ngăn chặn người di cư vượt Eo biển Manche đến Anh bằng cách cho phép gửi người xin tị nạn đến quốc gia Trung Phi. Dự luật được Quốc hội Anh thông qua trong tuần này và trở thành luật vào ngày 25/4 sau khi được Hoàng gia phê chuẩn. Thủ tướng Rishi Sunak cho biết các chuyến bay đưa người tị nạn sang Rwanda có thể cất cánh trong vòng 10-12 tuần tới.

Ngày 28/4, phát biểu trên Sky News, ông Sunak cho biết những bình luận của ông Martin là bằng chứng cho thấy kế hoạch Rwanda đã có tác dụng ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp.

Từ đầu năm đến nay, gần 7.200 người di cư vượt biển bằng thuyền hơi đến Anh, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Theo TTXVN