Ai đứng sau cặp siêu du thuyền 700 tỷ ở Việt Nam, đắt gấp 7 lần du thuyền của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn?

Bên cạnh biệt thự, siêu xe, hàng hiệu... nhiều đại gia Việt còn mạnh tay chi tiền tỷ tậu du thuyền hạng sang.

Azimut 70 giá 4 triệu USD của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn

Chiếc du thuyền Azimut 70 của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn. Du thuyền có giá đến 4 triệu USD, tương đương gần 100 tỷ đồng.

sieu du thuyen viet nam 1

sieu du thuyen viet nam 1
Ảnh: Azimut Yachts.

Được biết, chiếc du thuyền này được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Righini và được sản xuất tại Ý. Azimut có chiều dài gần 22m, gây ấn tượng bởi đây là sản phẩm kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới.

Du thuyền 2 triệu USD của gia đình diễn viên Diễm My 6x

Cũng tại TP. HCM, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker, giá 2 triệu USD. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức - chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch vừa là phương tiện để gia đình đi lại.

sieu du thuyen viet nam 1

Diễn viên Diễm My vẫn thường khoe dáng cùng những buổi tiệc tùng cùng người thân trên chiếc du thuyền trị giá hơn 2 triệu USD khiến dân tình vô cùng ghen tị.

Du thuyền của doanh nhân Đào Hồng Tuyển

Trong số những tên tuổi chơi du thuyền sang chảnh ở Việt Nam phải kể đến đại gia Đào Hồng Tuyển hay còn gọi là "chúa đảo Tuần Châu". Vị đại gia này sở hữu tới 5 chiếc du thuyền, trong đó 3 du thuyền lớn có 17 cabin, 2 du thuyền nhỏ dành cho gia đình.

Hai chiếc du thuyền hạng sang của đại gia Đào Hồng Tuyển xuất hiện tại cảng Tuần Châu từ năm 2008. Nhìn bề ngoài, trông chúng giống như 1 bộ đôi cano thông thường nhưng bên trong là hệ thống phòng khách, bếp, giường ngủ cực kỳ sang trọng.

Mỗi chiếc du thuyền mới có giá lên đến hơn 800 nghìn USD được mua từ Hong Kong. Sau khi về Việt Nam và đăng kiểm xong, cặp du thuyền này có giá trị lên tới vài triệu USD.

Du thuyền hơn 4 triệu USD của Lý Nhã Kỳ

sieu du thuyen viet nam 1

Vào cuối năm 2016, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi liên tục đi lại bằng du thuyền đẳng cấp 5 sao. Du thuyền có tông màu trắng, được trang trí nội thất sang trọng không khác gì một khách sạn thu nhỏ, với trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, Lý Nhã Kỳ từng tổ chức sự kiện triển lãm kim cương trên ngay chiếc du thuyền triệu USD của mình. Nội thất bên trong du thuyền cũng đầy đủ tiện nghi, được Lý Nhã Kỳ công khai hình ảnh cách đây một thời gian.

Du thuyền của doanh nhân Tăng Thành Trung

Ông Tăng Thành Trung - Giám đốc Việt Nam Yacht sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island - hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu USD khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuận cao cấp có thể chịu được bão.

sieu du thuyen viet nam 1

Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ,nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65km/h.

Cặp siêu du thuyền trị giá 30 triệu USD tại Vịnh Hạ Long

Tháng 3 vừa qua, truyền thông đưa tin về hai con tàu du lịch, thuộc diện lớn nhất và đắt nhất Việt Nam chuẩn bị được đưa vào phục vụ du khách trên Vịnh Hạ Long trong năm nay. Cặp tàu “song sinh” này có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD (tương đương khoảng 700 tỷ đồng), trong khi tàu du lịch có vốn đầu tư lớn nhất trên vịnh Hạ Long hiện nay chỉ khoảng 100 tỷ đồng. Đây cũng là 2 con tàu du lịch đầu tiên hoạt động trên vịnh Hạ Long có sân đỗ máy bay trực thăng.

Ban đầu, cặp du thuyền này có tên là La Siesta, nhưng nay đổi tên thành Essence Grand 1 và Essence Grand 2, được thiết kế giống nhau. Tàu có chiều dài lên đến 109,9m - ngang với chiều dài tiêu chuẩn của một sân bóng theo quy định của FIFA, rộng 18,68m, với thiết kế gồm 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, diện tích mỗi sàn hơn 2.000m2. Du thuyền có quy mô 52 phòng nghỉ hạng sang và các không gian tiện nghi. Mỗi tàu có sức chứa 160 khách ngủ đêm và 320 khách tham quan cùng thuỷ thủ đoàn 70 người.

Essence Grand 1 và Essence Grand 2 là sản phẩm được thiết kế, sản xuất, vận hành và khai thác bởi 100% là người Việt. Cặp siêu du thuyền 6 sao này được chính thức khởi công đóng vào tháng 2/2022 tại Công ty đóng tàu Hạ Long, TP.Hạ Long.

sieu du thuyen viet nam 1

Cặp du thuyền được đầu tư bởi Việt Thuận Group và EHG. Việt Thuận Group là đơn vị vận tải hàng hóa đường thủy nội địa hàng đầu Việt Nam. EHG là chủ sở hữu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thương hiệu La Siesta, nhiều năm liền lọt top các khu nghỉ dưỡng sang trọng, có chất lượng dịch vụ tốt nhất thế giới.

Với vai trò là đơn vị chủ đầu tư, Việt Thuận Group cam kết sẽ thực hiện giải ngân vốn theo đúng tiến độ của dự án, đảm bảo sau 270 ngày thi công, cặp đôi siêu du thuyền La Siesta sẽ được hạ thủy. Chủ tịch Việt Thuận Group hiện là ông Trịnh Trung Úy.

Theo Người Quan Sát