Căn nhà cũ nát trong hẻm giá 6 tỷ đồng vẫn có người mua

Với số tiền mua và tốn thêm hai tỷ đồng để sửa, có thể thừa sức ra ngoại ô mua được nhà mấy tầng lầu.

Nhà đắt giá là ở vị trí chứ không phải chất lượng nhà. Một căn nhà nát trong hẻm ở trung tâm có 40 m2 gần khu tôi ở bán giá sáu tỷ đồng, muốn ở được phải tốn tiền xây lại thêm hai tỷ đồng nhưng vẫn có người mua.

Với số tiền này, nếu ra ngọai ô thì đã có thể mua được nhà mới mấy tầng lầu. Nhưng ai đã sống lâu ở trung tâm rồi mới thấy giá trị của nó.

Ai cũng muốn có căn nhà độc lập của mình, nhưng căn nhà khiến chủ nhân hài lòng nhất gồm các điều kiện sau : Thứ nhất là vị trí gần nơi làm việc, thứ hai là diện tích đủ ở tùy theo nhân khẩu, thứ ba là gần các dịch vụ thiết yếu như chợ, trường học, bệnh viện.

Tất nhiên những điều kiện trên thì nhà trung tâm là một lựa chọn, nhưng bạn phải có nhiều tiền vì giá nhà đất rất cao. Nếu bạn chỉ có tiền ở tầm khá với điều kiện như trên thì chọn chung cư gồm các chung cư cũ, hoặc chung cư tầm trung ở trung tâm.

nha hem
Ảnh minh họa

Nếu nhiều tiền hơn bạn chọn chung cư cao cấp ở các khu đô thị hiện đại quận ngoại ô như quận 7, TP Thủ Đức. Nói chung tiền nào của đó đã là luật bất thành văn.

Nhưng về vấn đề môi trường thì lại là hên xui. Trước đây mua nhà nơi cao ráo, nay tự nhiên bị ngập vì biến đổi khí hậu chẳng lẽ bán nhà? Nhà đang ở tiện đủ đường bây giờ đi đâu, có chắc là nhà mới không bị ngập nữa? Mà nhà mình không ngập thì đường về nhà cũng ngập, rồi nâng đường, nhà thành hầm ngập nhiều ngày.

Cho nên bảo là sống khổ dưới đất vì ngập, vì nhiều thứ bất tiện khác không chỉ có một người mà còn hàng triệu người khác cũng đang trong tình trạng như vậy, các bạn xem bản đồ ngập của thành phố thì biết đây là tình trạng chung.

Nhất thời bạn có thể bán nhà mua nhà nơi khác nhưng nó sẽ xáo trộn cuộc sống không nhỏ. Việc bạn bảo người dân cứ khư khư ôm nhà mặt đất để ở lộn xộn đó là lịch sử để lại không phải lỗi của họ. Việc quy hoạch đó là ở tầm vĩ mô trong tương lai.

Theo VnExpress