"Giá nhà đất ở Anh trên đà giảm trong tháng Ba", theo Nationwide

nationwide bank 1392168c

Giá nhà ở Anh đạt mức tăng ít nhất tính từ tháng Chín năm 2013 trong tháng Ba vừa qua - theo số liệu công bố bởi đơn vị cho vay thế chấp Nationwide - là một dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang dần hạ nhiệt.

Nationwide cho biết tỉ lệ tăng hàng năm giảm xuống còn 5.1% từ mức 5.7% của tháng Hai và đây là tháng thứ bảy liên tiếp tốc độ tăng trưởng giá bị kiềm lại.

Nhà kinh tế đứng đầu của Nationwide Robert Gardner cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế Anh, bao gồm một tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn và lãi suất thấp kỉ lục, đã góp phần hỗ trợ thị trường nhà ở.


"Tuy thế, hoạt động trên thị trường bất động sản vẫn còn khá thưa thớt. Số lượng các khoản vay thế chấp để mua nhà được duyệt trong tháng Một đạt dưới mức cùng kì năm trước khoảng 20%."

Chính phủ Anh đã thực hiện điều chỉnh, thắt chặt những quy định về cho vay thế chấp vào năm ngoái trong một nỗ lực kiềm chế tốc độ tăng giá bất động sản - chỉ tiêu này đạt mức tăng hàng năm gần 12% vào giữa năm ngoái.

Theo Nationwide, giá nhà London và phía nam nước Anh lại đạt mức tăng trưởng hàng năm cao nhất mặc dù số liệu của ba tháng đầu năm có giảm đáng kể, đặc biệt là ở London. Cụ thể, trong quý I giá đạt mức tăng hàng năm 12.7% - giảm 5.1% so với mức 17.8% của ba tháng cuối năm 2014.

(Theo Reuters)

Nationwide thông báo tốc độ tăng của giá nhà đất ở Anh giảm trong tháng Ba

Giá nhà ở Anh đạt mức tăng ít nhất tính từ tháng Chín năm 2013
trong tháng Ba vừa qua - theo số liệu công bố bởi đơn vị cho vay thế chấp Nationwide - là một dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang dần hạ nhiệt.

Nationwide cho biết tỉ lệ tăng hàng năm giảm xuống còn 5.1% từ mức
5.7% của tháng Hai và đây là tháng thứ bảy liên tiếp tốc độ tăng trưởng giá bị kiềm lại.

Nhà kinh tế đứng đầu của Nationwide Robert Gardner cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế Anh, bao gồm một tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn và lãi suất thấp kỉ lục, đã góp phần hỗ trợ thị trường nhà ở.
"Tuy thế, hoạt động trên thị trường bất động sản vẫn còn khá thưa

thớt. Số lượng các khoản vay thế chấp để mua nhà được duyệt trong

tháng Một đạt dưới mức cùng kì năm trước khoảng 20%."

Chính phủ Anh đã thực hiện điều chỉnh, thắt chặt những quy định về

cho vay thế chấp vào năm ngoái trong một nỗ lực kiềm chế tốc độ tăng

giá bất động sản - chỉ tiêu này đạt mức tăng hàng năm gần 12% vào

giữa năm ngoái.

Theo Nationwide, giá nhà London và phía nam nước Anh lại đạt mức

tăng trưởng hàng năm cao nhất mặc dù số liệu của ba tháng đầu năm có

giảm đáng kể, đặc biệt là ở London. Cụ thể, trong quý I giá đạt mức

tăng hàng năm 12.7% - giảm 5.1% so với mức 17.8% của ba tháng cuối

năm 2014.

(nguồn:

http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKKBN0MN0JB20150327?

irpc=932)
2. Ngân sách năm 2015: Đề xuất cấp khoản vay cho nghiên cứu sinh lên tới £25,000

Bộ trưởng Bộ Tài chính George Osborne hứa sẽ cấp cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học nghiên cứu của Anh khoản vay lên tới £25,000 để chi trả cho việc học.

Osborne phát biểu:"Trong tương lai, thành công trong kinh tế sẽ phụ thuộc vào thành công trong khoa học."

Chính phú cho rằng cần chú trọng đào tạo nhân lực có trình độ tay nghề cao để cạnh tranh với các nước khác.

Lãnh đạo Đảng Lao động Ed Miliband có ý kiến là giảm học phí xuống còn £6,000 sẽ là một biện pháp tốt hơn để "giảm gánh nặng từ nợ".

Đề xuất cấp khoản vay lên tới £25,000 dùng trang trải cho giai đoạn học tập của học viên sau đại học sẽ được đưa ra xem xét như một phần của bản tổng quan về hỗ trợ tài chính dành cho cấp sau đại học.

Giống như cho vay sinh viên, các khoản vay dành cho học viên sau đại học sẽ được hoàn trả khi những học viên này bắt đầu tham gia vào lực lượng lao động.

Việc tăng mức vay cho học viên sau đại học là sự phản ánh của cầu dành cho những nhà nghiên cứu cấp cao không ngừng tăng. Công nghệ cao được coi như là một yếu tố sống còn thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế và quá trình tạo ra việc làm. Số liệu từ Ủy ban Việc làm và Kỹ năng của Anh dự đoán, vào năm 2022, cứ bảy việc làm thì sẽ có một yêu cầu phải có trình độ sau đại học.

Trong khi đó, số học viên sau đại học của Anh hiện tụt lại so với các
đối thủ quốc tế - đặc biệt tốc độ tăng lượng học viên thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ hay Australia.

Nhiều trường đại học đưa ra cảnh báo là chính việc thiếu một hệ thống cho vay sau đại học đã dẫn tới trở ngại khi sinh viên cân nhắc học cao lên, đặc biệt khi mà họ vốn đã có một khoản nợ đại học.

Ed Miliband kiên quyết bảo vệ ý kiến kế hoạch giảm học phí đại học từ £9,000 xuống £6,000 của Đảng Lao động là cách tốt để giúp người trẻ vượt qua giai đoạn học tập của họ.

Chủ tịch của tổ chức từ thiện giáo dục Quỹ Sutton - Sir Peter Lampl
hoan nghênh những hỗ trợ dành cho các khóa sau đại học - nơi mà ông hiện gọi là "khu bảo tồn cho những sinh viên có điều kiện hơn".

"Điều quan trọng là tác động của những khoản vay này phải được kiểm soát đầy đủ, đặc biệt là ảnh hưởng từ việc tích cả nợ đại học và nợ sau đại học, để đảm bảo chúng tới với đúng người cần."

Bộ trưởng Các trường đại học Greg Clark cho rằng: "Học viên sau đại học đóng vai trò quan trọng đối với nền khoa học nghiên cứu tầm cỡ thế giới của Anh. Chúng tôi đang tìm cách tăng cường hình thức hỗ trợ cho họ để đảm bảo Anh có một lực lượng lao động chất lượng cao để giữ được tăng trưởng kinh tế dài hạn."

(nguồn: http://m.bbc.com/news/education-31942262#?

utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)
Chat conversation end