Hội đồng mua nhà nửa triệu bảng nhưng bỏ phí 3 năm, để squatter chiếm dụng

nha o brent 1
Ngôi nhà tại Sudbury vẫn bị bỏ trống kể từ khi được Hội đồng Brent mua lại vào tháng 4/2023 (Ảnh: Ủy viên Hội đồng Paul Lorber).

Một ngôi nhà đã được chia thành hai căn hộ, vốn được một hội đồng tại North London mua lại hơn ba năm trước, hiện vẫn chưa có người ở, bất chấp việc chính quyền địa phương từng tuyên bố rằng nhà đã "sẵn sàng cho thuê".

Ngôi nhà vẫn trong tình trạng “bị đóng ván che chắn với rác thải vứt bừa bãi chất đống”, điều mà ủy viên hội đồng khu vực mô tả là “sự lãng phí tiền bạc tồi tệ”.

Ngôi nhà nằm trên đường Station Approach ở Sudbury, đã được hội đồng mua với giá 530.000 bảng vào tháng 4/2023 nhằm giảm bớt việc sử dụng các cơ sở lưu trú tạm thời đắt đỏ. Sau quá trình cải tạo mà Hội đồng Brent mô tả là "phức tạp và tốn nhiều thời gian", ngôi nhà lại phải trải qua công tác sửa chữa do hư hại bởi ngập lụt.

Sau đó, công trình này tiếp tục bị hư hại thêm do những người chiếm dụng trái phép (squatter). Bất chấp những lời cam kết nhiều lần từ chính quyền địa phương, nơi này vẫn bị bỏ trống kể từ đó đến nay.

nha o brent 1
Ủy viên Hội đồng Paul Lorber cho biết ngôi nhà vẫn trong tình trạng "bị đóng ván che chắn với rác thải bị vứt bừa bãi chất đống" (Ảnh: Ủy viên Hội đồng Paul Lorber).

Hội đồng Brent đã mua lại ngôi nhà liền kề nằm gần ga Sudbury Town thông qua một công ty bất động sản trực thuộc. Công ty này có nhiệm vụ mua thêm nhà ở nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại địa phương.

Sau ba lần gặp trở ngại, vào tháng 1/2026, hội đồng đã thông báo với Dịch vụ Báo cáo Dân chủ Địa phương (LDRS) rằng cả hai ngôi nhà hiện "đều đang bỏ trống và hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của hội đồng", đồng thời dự kiến ​​sẽ được cho thuê trong vài tuần tới.

Ủy viên hội đồng Paul Lorber, đại diện khu vực Sudbury, phát biểu: "Việc mua ngôi nhà này rồi để trống suốt hơn 3 năm là sự lãng phí tiền bạc tồi tệ và là bằng chứng rõ ràng cho thấy các ủy viên hội đồng thuộc Công đảng không đủ năng lực điều hành Hội đồng Brent. Đã đến lúc một ai đó trong hội đồng phải chịu trách nhiệm và đưa hai căn hộ này vào sử dụng đúng mục đích ban đầu: cung cấp nhà ở cho những gia đình đang cần một mái ấm tử tế tại Brent."

Cũng như phần lớn khu vực London, Brent đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng. Tình trạng thiếu hụt nhà ở buộc các gia đình phải chuyển đi nơi khác ngoài quận. Chính quyền địa phương cũng đang chi khoảng 100.000 bảng mỗi ngày cho các giải pháp nhà ở tạm thời tốn kém, bao gồm cả việc thuê khách sạn theo đêm.

Hội đồng cho biết họ "vẫn cam kết" đưa hai căn hộ này vào sử dụng sớm nhất có thể và dự kiến ​​sẽ có người dọn vào ở từ tháng 10/2026. Người phát ngôn của Hội đồng Brent chia sẻ với LDRS: "Tòa nhà số 7 Station Approach được mua lại nhằm cung cấp thêm nhà ở giá cả phải chăng cho cư dân địa phương. Hội đồng đã tiến hành công tác cải tạo quy mô lớn cũng như các hạng mục đảm bảo quy chuẩn để giúp tòa nhà đạt tiêu chuẩn theo quy định. Chi phí cho các công việc này tính đến nay là 75.360 bảng (chưa VAT), bao gồm chi phí cải tạo cả hai căn hộ và các chi phí liên quan đến việc tuân thủ quy chuẩn xây dựng".

"Bất động sản này bao gồm hai căn hộ độc lập. Các căn hộ đã được rao cho thuê và việc xem nhà đối với căn hộ ở tầng trệt cũng đã được thực hiện. Mặc dù công tác cải tạo đã hoàn tất, nhưng hiện tại hội đồng địa phương đang chờ sự phê duyệt cuối cùng từ cơ quan quản lý xây dựng (Building Control) trước khi các căn hộ có thể được đưa vào sử dụng. Đây là yêu cầu duy nhất còn lại cần hoàn tất trước khi khách thuê có thể dọn vào ở".

"Nếu nhận được sự phê duyệt cần thiết, chúng tôi dự kiến 2 ngôi nhà này sẽ bắt đầu có người vào ở từ tháng Mười. Hội đồng vẫn cam kết đưa những ngôi nhà này vào sử dụng sớm nhất có thể, nhằm cung cấp nhà ở giá cả phải chăng đang rất cần thiết cho người dân địa phương".

Viethome (theo MyLondon)