Bộ Tài Chính cân nhắc đánh thuế chủ nhà cho thuê

Bộ Tài Chính đang cân nhắc khả năng đánh thuế lên các chủ nhà, nhằm mục tiêu tăng thu ngân sách thêm 2 tỉ bảng.

Hiện tại Đảng Lao Động đang thảo luận về gói ngân sách mùa thu, trung tâm của thảo luận là việc mở rộng bảo hiểm quốc gia. Thu nhập từ cho thuê nhà vốn dĩ đang được miễn trừ thuế, nhưng chính phủ đang muốn đánh thuế vào khoản này để tăng thu 2 tỉ bảng vào ngân khố. Để bù đắp cho khu vực tài chính công hiện đang thiếu hụt 40 tỉ bảng. 

Nội bộ Đảng Lao Động nói với The Times rằng thu nhập từ bất động sản là một nguồn thu đáng kể, và các chủ nhà được xem là mục tiêu tăng thu cho nhà nước.

Hiện tại, thu nhập từ bất động sản, tiền tiết kiệm và tiền lương hưu đều được miễn trừ thuế, không tính vào bảo hiểm quốc gia. Tuy nhiên nếu mở rộng phạm vi của bảo hiểm quốc gia sang lĩnh vực cho thuê bất động sản, thì nhà nước có thể tăng thu thuế khoảng 2 tỉ bảng.

Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc đánh thuế lên chủ nhà sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực, và người gánh chịu cuối cùng là người đi thuê. 

"Việc đánh thuế sẽ càng làm giảm nguồn cung nhà cho thuê, đồng thời khiến giá thuê nhà tăng. Chính phủ cần hiểu rõ rằng khi đánh thuế một hoạt động, nhà nước sẽ nhận được ít lợi ích hơn", ông Tom Bill, giám đốc cơ quan nghiên cứu nhà ở Knight Frank, nhận định.

Những đề xuất về thuế trong gói ngân sách mùa thu đang khiến thị trường nhà đất giảm nhiệt. Những người mua quyết định dừng lại để chờ xem thuế sẽ thay đổi như thế nào, bao gồm người có ý định mua nhà trong khoảng trên dưới £500,000.

Nguồn tin của Guardian cho hay Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đang cân nhắc việc đánh thuế lên các thương vụ bán nhà có giá trị trên £500,000. Giới chức đang thẩm định một loại thuế bất động sản tiềm năng, có thể thay thế thuế trước bạ. 

Rachel Reeves
Bộ trưởng tài chính Rachel Reeves

Viethome (theo Guardian)