Người đàn ông bỏ £1 mua lâu đài cũ nát và biến nó thành điểm thu hút 28,000 khách tham quan

Một người đàn ông đã mua 1 lâu đài cũ nát ở Surrey. Dân địa phương nghĩ ông hề hước, nhưng quyết định của ông đã được đền đáp. 

Ông Martin Higgins 60 tuổi, đến từ Brockham ở Surrey. Ông đã mua lâu đài Betchworth Castle với giá chỉ 1 bảng vì hội đồng địa phương không chịu tu sửa nó. 

betchworth castle 1
Ông Martin Higgins mua lâu đài Betchworth Castle với giá chỉ 1 đồng. Ảnh: Visit Surrey

Betchworth Castle 3
Người dân ở Surrey nghĩ ông thật hề hước. Ảnh: Getty

Ông Higgins từng bước vào Lâu đài Betchworth khi còn là đứa trẻ, trong khi những đứa trẻ khác chỉ bước ngang qua. Lâu đài này đã có từ thời Đồ Sắt, từng được miêu tả trong cuốn sách Domesday Book khi Vua William I liệt kê tất cả những thứ mà ông có thể đánh thuế trong vương quốc mới của mình. 

Vua Edward I từng sống tại lâu đài trước khi nó bị bỏ mặc hoang phế vào thời Victoria. Chính phủ đã ngăn hội đồng địa phương phá hủy nó. Hiện tại xung quanh lâu đài là 1 sân golf. 

Dù không phá hủy nhưng hội đồng cũng không bảo tồn. Do đó người yêu lịch sử như ông Higgins đã đề nghị họ bán nó cho ông với giá tượng trưng. 

Ông từng nói với họ: "Để tôi mua nó rồi tôi sẽ tự bảo tồn nó. Tôi không có chìa khóa vào lâu đài, nhưng tôi có chìa khóa đi vào đường ray xung quanh lâu đài".

"Ở địa phương này, tôi được gọi là chủ của lâu đài, người ta thường hay nhắc về tôi. Họ cho rằng ý tưởng mua lâu đài với giá 1 đồng quả thật rất hề hước, nhưng họ luôn ca ngợi nỗ lực của tôi", ông kể.

Lâu đài Betchworth nếu bản tồn thì sẽ khá thâm hụt, vì chi phí sửa chữa vượt xa giá trị thị trường. Sau đó ông Higgins thú nhận với vợ là ông sẽ dùng £29,000 tiền túi của mình để khôi phục lâu đài, bao gồm khôi phục các bức tường và khung cửa sổ. 

Khi ông Higgins mua nó vào năm 2008, lâu đài đã sắp sập. Nhưng nay nó thu hút tới 28,000 lượt khách tham quan mỗi năm. 

Ông Higgins nói: "Thật hạnh phúc khi nhìn thấy các gia đình đi dạo ở đây vào các Chủ nhật. Thử thách kế tiếp của tôi chính là bảo đảm cho tương lai trường tồn của lâu đài này". 

Viethome (theo The Sun)