Thử thách một xu giúp tiết kiệm 270,000 bảng để mua ngôi nhà đầu tiên

Nếu có một ít tiền lẻ, bạn có thể dành dụm số tiền đó để mua nhà như Lauren Davies.

Chị Lauren - 29 tuổi, làm việc tại một công ty bảo hiểm và thế chấp, đã tiết kiệm được hơn 1,300 bảng khi thực hiện thử thách tiết kiệm đơn giản trong hai năm để mua căn hộ trị giá 270,000 bảng ở Essex.

Chị Lauren đã làm theo thử thách một xu để tiết kiệm một khoản vừa phải mỗi ngày mà không cảm thấy bị gò bó. Theo đó, người tham gia tiết kiệm một xu mỗi ngày trong một năm - Lauren bắt đầu bằng cách tiết kiệm 1p vào ngày đầu tiên, lên tới 3,65 bảng vào ngày 365.

Trong hơn một năm, tổng số tiền tiết kiệm được là 667,95 bảng - trong hơn hai năm, Lauren đã tiết kiệm được 1,335.90 bảng. Đó không phải là cách duy nhất Lauren sử dụng để tiết kiệm tiền mặt.

27essex1Chị Lauren Lewis

Chị cắt giảm chi tiêu cho quần áo, ngày nghỉ và tiền ăn uống để có được số tiền đặt cọc 13,500 bảng cho ngôi nhà hai giường. Lauren không được trợ giúp tài chính từ bạn bè hoặc gia đình - nhưng nhờ sống với bố mẹ, chị có thể giảm một phần chi phí vì không phải trả tiền thuê nhà.

Việc tạo một tài khoản Instagram cho căn hộ mới - đã tăng lên 114,000 người theo dõi - cũng giúp Lauren nhận được một số đồ nội thất miễn phí từ các công ty. Chị đã được gửi tặng bàn, ghế, bộ khăn trải giường và đệm miễn phí trị giá tới 5,000 bảng. 

Hãy cùng ngồi lại với chúng tôi để tìm hiểu bí quyết của Laren!

Hãy giới thiệu cho chúng tôi về ngôi nhà của chị!

- Đó là căn hộ mới xây có hai giường ở Essex. Ngôi nhà nhìn ra một sân golf địa phương. Có một phòng tắm và nhà bếp, phòng khách và khu vực ăn uống đều là không gian mở. Có sân bên ngoài cho tất cả các cư dân. Tôi sống một mình - tôi hài lòng với không gian riêng nên hiện tại không có kế hoạch cho thuê phòng ngủ thứ hai. Bố mẹ tôi đưa chú chó đến thăm tôi vài lần một tuần - nhưng căn hộ bây giờ không đủ lớn cho thú cưng của riêng tôi.

Chị đã quyết định vị trí như thế nào?

- Nhờ gần ga xe lửa và đường cao tốc,nên mọi thứ tôi cần đều ở ngay trước cửa nhà. Tôi không phải di chuyển quá xa để đi làm. Tôi cũng ở gần bạn bè và gia đình, vì vậy đây là một vị trí lý tưởng.

Chị đã phải trả bao nhiêu?

- Giá nhà là 270,000 bảng. Tôi vay thế chấp 202,500 bảng trong vòng 35 năm với lãi suất kỳ hạn cố định hai năm là 1.14%. Khoản trả nợ thế chấp là £620 một tháng. Khoản tiền đặt cọc là 13,500 bảng và tôi đăng ký chương trình Help to Buy trị giá 54,000 bảng để thanh toán phần còn lại. Theo chương trình này, chính phủ sẽ cho bạn vay tới 20% giá trị nhà - hoặc 40% nếu người nộp đơn sống ở London. Khoản vay không tính lãi trong 5 năm đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ có thể mua được nhà nếu không có chính sách này. Xung quanh khu vực tôi muốn mua, giá nhà rất cao. Không giống như đồng sở hữu nhà ở, nhà của tôi hoàn toàn do tôi đứng tên - không thuộc sở hữu của bất kỳ ai khác.

Chị tiết kiệm tiền mua nhà như thế nào?

-  Tôi quyết định thực hiện một thử thách tiết kiệm để giúp tiết kiệm cho khoản tiền gửi. Trong hai năm, tôi đã thực hiện thử thách tiết kiệm một xu. Tôi chọn cách này vì tôi chỉ phải bỏ một số tiền nhỏ mỗi ngày. Theo đó, tôi tiết kiệm thêm một xu mỗi ngày. Bạn bắt đầu bằng cách tiết kiệm 1p vào ngày đầu tiên, sau đó ngày hôm sau bạn tiết kiệm 2p, rồi 3p, v.v. trong cả năm. Bạn phải bắt đầu thử thách vào ngày đầu năm mới (ngày 1 tháng 1) và tiếp tục cho đến cuối năm - trước Đêm giao thừa, bạn sẽ cần tiết kiệm 3,65 bảng vào ngày đó. Tổng cộng, nếu kiên trì, bạn sẽ tiết kiệm được 667,95 bảng trong cả năm. Tôi đã thực hiện thử thách trong hai năm, và tiết kiệm được 1,335.90 bảng - số tiền này chuyển thẳng vào khoản tiền gửi của tôi.

Chị có lời khuyên nào nữa không?

27essex1Bên trong phòng ngủ

-Tôi cũng có một quy tắc khác - tôi dự định dành ra 800 bảng mỗi tháng vào khoản tiết kiệm của mình. Tôi tiết kiệm được kha khá mỗi tháng - nhưng tôi sống với bố mẹ, điều này giúp tôi đỡ vất vả hơn, vì tôi không phải trả tiền thuê nhà. Nhưng đạt được mục tiêu này đồng nghĩa với việc tôi phải cắt giảm chi tiêu của mình. Để tiết kiệm tiền, tôi cắt giảm việc mua sắm. Tôi đã từng chi 300 bảng mỗi tháng cho quần áo, nhưng đã cắt giảm khoản này xuống còn tối đa 100 bảng. Tôi cũng cắt giảm trang điểm - thay vì đến quầy làm đẹp ở House of Fraser và chi tiêu 50 bảng một tháng, tôi đã đến Superdrug và giảm khoản này xuống còn 20 bảng. Trong ba tháng, trước khi kết thúc hành trình tiết kiệm của mình, tôi đã cắt giảm hàng loạt các món ăn mang đi và ăn uống ở ngoài, từ 200 bảng một tháng xuống còn 20 bảng. Để tiết kiệm tiền mua đồ đạc, tôi đã không đi nghỉ trong hai năm. Tôi thường đi xa một hoặc hai lần mỗi năm, điều này khiến tôi tiêu tốn tới 1,000 bảng - vì vậy tôi đã tiết kiệm được khoảng 1,500 bảng khi ở nhà.

Chị trang trí nhà như thế nào?

27essex1

- Tôi có một tài khoản Instagram cho ngôi nhà mới - và tôi nhận được rất nhiều đồ gia dụng và đồ nội thất miễn phí. Năm 2019, sau khi chuyển đến căn hộ của mình, tôi bắt đầu lập trang cho căn hộ mới của mình và đăng bài thường xuyên. Trang Insta thành công hơn mong đợi và hiện tôi có 114,000 người theo dõi. Tôi nhận được những thứ miễn phí do các công ty cung cấp - có thể lên tới khoảng 3,000 đến 5,000 bảng. Một số món đồ tôi được tặng bao gồm một chiếc TV trị giá 500 bảng, một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trị giá 1,000 bảng và một chiếc giường trị giá 1,500 bảng.

Lời khuyên của chị dành cho những người mua lần đầu khác là gì?

- Đừng chọn ngôi nhà đầu tiên bạn tìm thấy. Hãy xem xét các vị trí khác nhau và tìm ra những gì bạn thực sự muốn. Hãy ghi nhớ mục tiêu cuối cùng - ý nghĩ có một nơi cho riêng mình sẽ giúp bạn đi đúng hướng với số tiền tiết kiệm. Hãy xem những kế hoạch dành cho người mua nhà lần đầu. Kế hoạch Help to Buy đã giúp tôi mua nhà - nếu không, tôi vẫn đang tiết kiệm.

VIethome (Theo Sun)