Người đàn ông phải bồi thường £237,000 vì lấn sang nhà hàng xóm 45cm

tranh chap nha voi hang xom 1

Một diễn giả đã phải trả hàng xóm £237,000 sau khi phần phụ của dinh thự 4 triệu bảng của ông lấn sang nhà hàng xóm 45cm.

Đôi vợ chồng Tom Gueterbock và Helen đã kiện triệu phú Alex MacPhail vì hành vi ''cướp đất'' khi xây dựng một hầm rượu bên dưới phần giáp ranh giữa 2 nhà.

tranh chap nha voi hang xom 1
Vợ chồng ông Tom Gueterbock kiện hàng xóm Alex MacPhail vì một vụ cơi nới gây lấn chiếm đất đai. Ảnh: Champion News

tranh chap nha voi hang xom 1
Triệu phú Alex MacPhail bên ngoài Tòa án Central London County Court. Ảnh: Champion News

tranh chap nha voi hang xom 1
Ngôi nhà của ông MacPhail nằm bên trái, còn nhà của ông Gueterbock nằm bên phải, ngăn cách bởi một lối đi. Ảnh: Paul Edwards - The Sun

Ông MacPhail 55 tuổi, hiện đang đối mặt với khoản phí tòa án lên tới £530,000 vì đã sai phạm trong quá trình xây dựng ngôi nhà trên một con phố đắt đỏ ở Wandsworth, tây nam London. 

Hàng xóm nói rằng căn hầm của ngôi nhà 6 phòng ngủ của ông MacPhail đã vượt quá 45cm so với đường giáp ranh giữa hai căn nhà, thậm chí là mở rộng tới cả phần diện tích phía dưới bức tường ngôi nhà của họ. 

Cuộc tranh cãi ''bằng mồm'' giữa 2 người hàng xóm đã dẫn tới một cuộc kiện tụng pháp lý. Vợ chồng Gueterbock yêu cầu ông MacPhail phải lấp một phần căn hầm của mình, đồng thời phá bỏ một phần ngôi nhà trên mặt đất, để nhà ông MacPhail không quá gần nhà ông Guerterbock.

Vụ kiện kết thúc vào năm ngoái, ông MacPhail đồng ý trả hàng xóm £237,000 tiền chi phí và bồi thường thiệt hại. Riêng MacPhail đã phải mất £283,000 phí tổn, chưa kể tiền sửa chữa nhà và làm lại lối đi tốn thêm £12,000.

Tuy nhiên, sau đó ông MacPhail quyết định kiện bên chủ thầu xây dựng nhằm lấy lại phần nào số tiền mất mát trên. Ông MacPhail cho rằng Công ty Henderson Court Ltd (HCL) đã qua mặt ông và xây dựng căn hầm lớn hơn phần diện tích ghi trong giấy phép xây dựng. 

Ông nói công ty phải chịu trách nhiệm chi trả khoản phí £530,000 mà ông đang đối mặt. Nhưng HCL phủi sạch mọi trách nhiệm, nói rằng ông MacPhail đã tự ý muốn lấn chiếm diện tích, và do đó ông là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. HCL nói họ không phải chủ đầu tư (developer) và chỉ đơn giản là làm theo lệnh của chủ đất.

Thông tin tại tòa án cho biết, dinh thự của ông MacPhail được xây dựng từ năm 2015-2018 trên một mảnh đất bom đạn từ thời Thế chiến thứ Hai, trước đó đã từng là một chung cư. Dinh thự mới phải đảm bảo hài hòa với phong cách Edward trên khu phố Toast Rack đắt đỏ ở Wandsworth. 

Ông MacPhail từng là một nhà môi giới hàng hóa thành công, hiện ông là một diễn giả danh tiếng. Ông đã bỏ ra 2.5 triệu bảng để mua mảnh đất và sau đó là xây dinh thự.

Còn ông Gueterbock 53 tuổi là một chuyên gia phát triển web và ứng dụng, ông là con trai của nhà quý tộc kiêm nghị viên Đảng Lao Động Anthony Gueterbock. Vợ ông Gueterbock là người đã phát hiện ra nhà hàng xóm được xây quá gần nhà mình. 

Cụ thể, lối đi giữa 2 ngôi nhà đã bị hẹp đi và chỉ còn khoảng 90cm, khiến nhà Gueterbock khó đi ra khu vườn phía sau, và việc mở cửa hông trở nên khó khăn. 

Bên cạnh đó, mặc dù giấy phép cho phép ông MacPhail xây dựng một căn hầm bên dưới dinh thự mới, nhưng bên xây dựng đã mở rộng căn hầm lấn sang phía dưới lối đi và sang cả phần diện tích phía dưới bức tường nhà Gueterbock.

Trước khi vụ kiện của nhà Gueterbock được giải quyết xong tại tòa án, ông MacPhail đã đồng ý trả cho cặp đôi £100,000 tiền hòa giải, thêm £137,000 tiền phí luật sư cho nhà Gueterbock, và £12,000 tiền sửa chữa nhà. 

Riêng chi phí của ông MacPhail đã là £283,000, như vậy tổng cộng ông thiệt hại hơn £530,000. Nhưng hiện giờ ông MacPhail cho rằng công ty HCL và hãng bảo hiểm của công ty này phải chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn. 

Luật sư của ông MacPhail cho rằng họ đã giao toàn quyền xây dựng cho HCL dựa trên bản thiết kế được phê duyệt. Và ông không can thiệp gì vào quá trình xây dựng, là do HCL tự ý làm trái với thiết kế ban đầu và xây lấn sang phần đất nhà hàng xóm. 

Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

tranh chap nha voi hang xom 1
Hai ngôi nhà ở Wandsworth, tây nam London, trong quá trình xây dựng. Ảnh: Champion News

tranh chap nha voi hang xom 1
Lối đi giữa 2 ngôi nhà đã bị hẹp lại chỉ còn khoảng 90cm. Ảnh: Champion News

Viethome (theo The Sun)