Không thể sửa nhà vì nhà mới quá sáng, ''phá hủy bầu trời đêm''

dinh thu ven song 1

Một đôi vợ chồng triệu phú có thể sẽ thua trong cuộc tranh chấp trường kỳ nhằm xây lại dinh thự ven sông trị giá 4 triệu bảng của họ. Nguyên nhân do bên thanh tra quy hoạch cho rằng màu sắc quá sáng của dự án mới có thể ''phá hỏng bầu trời đêm''.

Ông chủ hãng phần mềm Chris Hoyle và vợ Elaine đã gửi bản kế hoạch xây dựng một dinh thự hiện đại bên bờ Sông Beaulieu ở New Forest. 

Theo bảng kế hoạch của nhà Hoyle, dinh thự mới bao gồm 2 tầng, sẽ có một phần mái làm bằng kính và sử dụng rất nhiều ánh sáng nhân tạo. Những người dân địa phương lập tức phản đối kịch liệt, rất nhiều dân lái tàu tức giận cảnh báo dinh thự tráng gương có thể làm lóa mắt họ. 

Một thanh tra địa chính đã nghiêng về ý kiến của người dân địa phương, và quyết định không quê duyệt dự án mới của nhà Hoyle vì lượng ánh sáng quá nhiều mà ngôi nhà này phát ra. 

dinh thu ven song 1Vợ chồng Hoyles muốn dỡ bỏ ngôi nhà hiện tại và xây mới hoàn toàn, nhưng cơ quan quy hoạch nói dinh thự mới mà họ định xây quá sáng chói. Ảnh: thefactioncgi.com

dinh thu ven song 1Bên địa chính đã gạt bỏ đơn xin xây lại nhà của đôi vợ chồng triệu phú. Ảnh: Solent

Thông báo của bên quy hoạch nói rằng ''dự án mới có nguy cơ làm xói mòn sự yên bình và màn đêm thôn dã ở địa điểm xinh đẹp này''.

Vợ chồng Hoyle đã bán công ty phát triển phần mềm mô phỏng lái xe của họ với giá 23 triệu bảng vào năm 2019. Phần mềm của họ được sử dụng để huấn luyện các tay đua F1. Sau đó họ mua mảnh đất rộng 1.6 héc-ta, trên đất đã có sẵn nhà. 

Tuy nhiên, cặp đôi nhận thấy ngôi nhà ven sông với tuổi đời từ những năm 1960 này có vẻ hơi nhỏ so với nhu cầu của họ, do đó họ đã đệ đơn xin phá dỡ ngôi nhà nhằm mục đích xây mới. Dinh thự mới dự kiến có 3 gian, một gian có mái bằng kính, ngoài ra còn có nhà phụ. 

Một trong số những người phản đối dự án này là bà Mary Montagu-Scott, hội trưởng đội du thuyền Beaulieu River Sailing Club. Bà cảnh báo: ''Bóng tối đóng vai trò then chốt giúp các thủy thủ nhìn rõ trong màn đêm. Những thủy thủ này thường cập bến sông vào ban đêm'', bà nói. 

''Tôi quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường xung quanh và đặc điểm tự nhiên của Sông Beaulieu, cũng như bảo vệ khả năng định vị của những người lái du thuyền''. Bà cho rằng dinh thự mới có một thiết kế hiện đại khác thường và quá nổi bật.

Ông Lord Strathcarron, một người giữ neo ở bờ sông, cho biết: ''Dù ngôi nhà mới sẽ giúp chủ nhà có được view đẹp, nhưng họ sẽ phá hủy view của tất cả những người khác''.

Vợ chồng Hoyle đã bị bác đơn 2 lần, nhưng họ vẫn kiên trì kháng nghị. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không được thông qua.

Một báo cáo của thanh tra quy hoạch cho thấy mảnh đất của vợ chồng ông Hoyle rất yên tĩnh và nhiều cây xanh, đồng thời nằm tại vị trí tối nhất của khu vực, xét theo bản đồ bầu trời đêm. Mảnh đất nằm ở vị trí nổi bật ven sông, ngay khúc cua. Rõ ràng ai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi dinh thự mới nếu nó được xây dựng.

dinh thu ven song 1Ông bà Hoyle đã trở thành triệu phú nhờ bán công ty phần mềm của mình cho AB Dynamics vào năm 2019.

Viethome (the Sun)