Các chủ đầu tư muốn tòa nhà (thứ 2 từ phải qua) sẽ giống như các tòa tháp chọc trời biểu tượng của Mỹ. Ảnh: Far East Consortium
Tòa tháp khổng lồ 56 tầng tại Canary Wharf có thể trở thành tòa tháp cao nhất London một khi dự án này được thông qua. Những nhà đầu tư cho biết họ nảy sinh ý tưởng thiết kế tòa tháp cao 230m dựa trên những tòa tháp chọc trời ở Mỹ, với phần đỉnh tháp độc đáo.
Tòa nhà nhiều khả năng sẽ được Hội đồng Tower Hamlets phê duyệt sau khi các quan chức kế hoạch và đầu tư cho rằng dự án nên được tiến hành. Chỉ có một người chống đối kế hoạch xây dựng tòa nhà này.
Nếu Hội đồng Tower Hamlets phê duyệt, tòa tháp khổng lồ sẽ trở thành tòa nhà mới nhất được thêm vào cảnh quan thành phố ở Đảo Chó (Isle of Dogs). Nhà đầu tư Far East Consortium muốn tòa nhà này sẽ trở thành biểu tượng dễ dàng nhận ra ở bất cứ đâu tại London.
Khu vực này đã có một vài tòa nhà cao nhất đất nước, và trong vòng 10 năm tới dân số sẽ tăng gấp đôi. Tòa nhà The Maccreanor Lavington sẽ có tới 500 căn hộ. Một trong những tòa nhà cũ nhất ở Isle of Dogs, một tòa nhà văn phòng năm 1980, sẽ bị phá hủy để chừa chỗ xây dựng tòa tháp mới.
Tòa nhà mới ở Canary Wharf sẽ được kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng, với đường DLR chạy ngang cửa trước. Ảnh: Far East Consortium
Khoảng 35% các căn hộ mới sẽ là nhà ở giá rẻ. Đây là yêu cầu của Hội đồng Tower Hamlets đối với các dự án nhà ở trong quận, để người dân địa phương có thể mua được. Tòa nhà cũng có một hộp đêm ở tầng 38 để người dân giải trí.
Tòa nhà nằm gần ngay đường tàu DLR ở Canary Wharf, kết nối với South và Central London. Các nhà đầu tư cho biết họ muốn chóp nhọn đặc biệt của tòa tháp sẽ trở thành biểu tượng mới trên đường chân trời East London.
Hội đồng Tower Hamlets đã yêu cầu các nhà đầu tư biến tòa nhà này thành một điểm nhấn độc nhất trên đường chân trời. Far East Consortium tuyên bố trong hồ sơ gửi cho hội đồng: ''Chúng tôi lấy cảm hứng từ những tòa nhà chọc trời truyền thống ở Mỹ và cách mà họ xây dựng đỉnh của các tòa tháp. Mục tiêu của dự án này là nhấn mạnh vào đỉnh tháp để tạo ra sự đối lập với vô số các tòa nhà cao tầng khác xung quanh''.
Hội đồng Tower Hamlets đã tham khảo ý kiến của nhiều bên trong suốt quá trình khảo sát dự án này, bao gồm Cơ quan di sản Historic England và TfL, nhưng cho biết họ chỉ vấp phải 1 ý kiến chống đối. Các nhà đầu tư ở Quay Management lo ngại tòa nhà khổng lồ sẽ chắn mất ánh sáng mặt trời của các ngôi nhà gần đó.
Đại diện của Quay Management nói: ''Không rõ tất cả người dân có được thừa hưởng mọi tiện ích một cách công bằng hay không, và liệu họ có được tận hưởng ánh sáng mặt trời và không bị làm ồn bởi tiếng ồn từ đường DLR gần đó''.
Dự án sẽ tiếp tục được thảo luận tại cuộc gặp của Hội đồng Tower Hamlets vào ngày thứ Tư, 16/2/2022.
Công ty Tư vấn thiết kế và thi công O&D (theo MyLondon)