Đại gia Trung Quốc mua lại một tòa nhà ở London với giá kỷ lục 200 triệu bảng

Một ông trùm bất động sản Trung Quốc đã đồng ý mua một biệt thự 45 phòng nhìn ra Hyde Park với giá hơn 200 triệu bảng, khiến nó trở thành ngôi nhà đắt nhất được bán ở Anh.

Cheung Chung-kiu, người đã sở hữu tòa nhà chọc trời được biết đến với cái tên “Cheesegrater” có giá 1,15 tỷ bảng, hiện đang trong giai đoạn đàm phán mua tòa biệt thự 2-8a Rutland Gate ở Knightsbridge với giá từ 205 triệu đến 210 triệu bảng.

Toà nhà bảy tầng được xây dựng với bốn ngôi nhà lớn trước khi được kết hợp thành một vào những năm 1980. Chủ sở hữu trước đó là Thái tử Sultan bin Abdul-Aziz của Ả Rập Saudi, người đã qua đời vào năm 2011. Đây cũng từng là nơi ở của doanh nhân tỷ phú Rafic Hariri, người từng hai lần giữ chức thủ tướng Cộng hòa Li-Băng.

Khi việc mua bán hoàn thành trong vài tuần tới, nó sẽ chính thức trở thành ngôi nhà đắt nhất Vương quốc Anh. Kỷ lục hiện đang được giữ bởi Park Place, một ngôi nhà trang nghiêm gần Henley-on-Thames, ở Berkshire, được mua lại vào năm 2011 bởi tỷ phú người Nga bị lưu đày, ông Nikol Borodin với giá 140 triệu bảng. Năm ngoái, tỷ phú quỹ phòng hộ Hoa Kỳ Ken Griffin, đã mua một biệt thự Georgia được xếp hạng di tích loại II nhìn ra Cung điện Buckingham với giá 95 triệu bảng.

Cheung vẫn chưa quyết định liệu ông sẽ sử dụng biệt thự rộng 62.000 ft vuông này làm nhà ở hay chia nó thành một loạt các căn hộ gần kề. Nếu cải tạo và chuyển đổi thành căn hộ, tài sản có thể trị giá tới 700 triệu bảng, một phát ngôn viên cho biết.

“Biệt thự 2-8a Rutland Gate đang được xử lý thu mua bởi văn phòng gia đình của ông Cheung Chung-kiu,” người phát ngôn của ông cho biết.

Ngôi nhà ở Knightsbridge này được xây dựng vào những năm 1830, có khoảng 45 phòng bao gồm phòng khách lớn, 20 phòng ngủ, hồ bơi, spa chăm sóc sức khỏe, phòng tập thể dục và bãi đậu xe ngầm có sức chứa nhiều xe hơi. Ngoài ra còn có một số thang máy và một khu vực phòng nhân viên.

Ngôi nhà nằm ở phía nam của Kensington Gardens và 68 cửa sổ của nó có tầm nhìn ra công viên. Nội thất được sáng tạo bởi nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng Alberto Pinto.

Tài sản đã bị bỏ trống kể từ khi Thái tử Ả Rập qua đời, và được chào bán trên thị trường với giá 300 triệu bảng. Sau ba năm rao bán, toàn bộ nội thất trong tòa nhà đã được bán đấu giá, từ những đèn chùm trang trí công phu đến rèm cửa, cửa ra vào và bốn thùng rác mạ vàng 24 cara.

Cheung, đến từ Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc, là người sáng lập và chủ tịch của CC Land Holdings, một công ty niêm yết ở Hồng Kông sở hữu nhiều tài sản ở Trung Quốc và Vương quốc Anh.

CC Land đã mua tòa nhà Leadenhall ở City of London, được biết đến với cái tên Cheesegrater, với giá 1,15 tỷ bảng vào năm 2017. Công ty cũng đang tái phát triển địa điểm từng là cửa hàng bách hóa Whiteleys ở Bayswater, phía tây London.

VietHome (Theo Guardian)