Chính phủ đầu tư hơn 600 triệu bảng để phát triển các khu nhà ở mới cho cư dân

Chính phủ đã công bố khoản đầu tư mới hơn 600 triệu bảng để hỗ trợ xây dựng 50.000 ngôi nhà mới ở Anh.

Bộ trưởng Tài chính Sajid Javid nói rằng khoản tiền này sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng cần thiết được xây dựng để giải quyết vấn đề nhà ở tại các khu vực có nhu cầu cao. Khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp thông qua Quỹ Cơ sở hạ tầng nhà ở (HIF), ban đầu được ông Javid đề xuất khi ông còn là Bộ trưởng Cộng đồng và Chính quyền địa phương.

Kể từ khi kế hoạch ra mắt, 1,3 tỷ bảng đã được phân bổ để xây dựng 76.500 căn nhà và khoản tiền 600 triệu bảng mới nhất sẽ tài trợ cho năm dự án mới ở London, trung tâm Bedfordshire và Essex, tất cả đều là các khu vực có nhu cầu cao về nhà ở mới.

“Tôi muốn thấy nhiều ngôi nhà được xây dựng ở những nơi mọi người muốn đến sống, để cho nhiều người có thể biến giấc mơ sở hữu nhà thành sự thực. Nhưng chúng ta cần những con đường, liên kết đường sắt và trường học mới để hỗ trợ các gia đình sống trong những ngôi nhà đó, đó là lý do tại sao tôi thành lập một quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng để kết nối những ngôi nhà mới ở các khu vực này,” ông Javid nói.

Bộ trưởng Nhà ở mới được bổ nhiệm gần đây, ông Robert Jenrick, cho rằng khoản đầu tư hơn nửa tỷ đồng sẽ giúp mở khóa hàng ngàn ngôi nhà mới nhờ việc cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu.

“Để có thể xây dựng thêm, chúng ta cần cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng phù hợp. Gói đầu tư này sẽ hỗ trợ các cộng đồng hiện có và đảm bảo họ có được những con đường và trường học cần thiết,” ông nói.

“Năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng nhiều ngôi nhà mới hơn bất kỳ năm nào khác trong 30 năm qua. Có nhiều việc phải làm và tôi sẽ không ngừng tập trung vào việc xây dựng trên khắp nước Anh. Mặc dù có nhiều khu vực phù hợp cho các dự án nhà ở mới trên cả nước, nhưng cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng nhà ở các khu vực này vẫn còn thiếu. Có thể là thiếu những con đường, liên kết đường sắt hoặc các trường học cần thiết để thúc đẩy sự phát triển mới,” ông giải thích.

HIF được thiết lập để hỗ trợ chính quyền địa phương đẩy mạnh kế hoạch tăng tổng cung nhà ở, cung cấp thêm đất để làm nhà và cung cấp cơ sở hạ tầng vật chất mới hỗ trợ các cộng đồng mới và hiện có.

Ông Jenrick nói thêm rằng việc tăng cường tài trợ một lần nữa khẳng định cam kết của Chính phủ nhằm tăng nguồn cung nhà ở Vương quốc Anh và giúp nhiều người trẻ tuổi hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà.

VietHome (Theo Property Wire)