Theo một báo cáo về thị trường nhà ở Vương quốc Anh, chi phí thuê nhà ở London đang đẩy các y tá và giáo viên trẻ tuổi ra khỏi thủ đô.
Theo công ty tư vấn phân tích PwClahoma, điều này có thể dẫn đến việc thiếu nhân lực trong các lĩnh vực công cộng quan trọng của thủ đô vì chi phí cao khiến họ không thể sống ở đây.
Báo cáo cho biết tại thủ đô, trung bình những người từ 22 đến 29 tuổi hiện phải chi 53% thu nhập của họ để thuê nhà. Con số này gần gấp đôi mức chi phí được coi là chấp nhận được, tức 30%.
Jamie Durham, một nhà kinh tế tại PwC, cho biết: “Giá thuê nhà không phù hợp với nhiều người lao động chủ chốt ở London và khu vực miền Nam, khiến họ không muốn di chuyển đến đây.”
Báo cáo chỉ ra: “Chi phí nhà ở cho thuê cao có thể ngăn những người làm việc trong các ngành nghề chủ chốt đến sống và làm việc tại London và khu vực Đông Nam, dẫn đến tình trạng thiếu y tá, giáo viên và người lao động trong các lĩnh vực quan trọng khác ở các khu vực này, cũng như hạn chế dòng chảy kinh tế và xã hội trên cả nước.”
Cùng với việc ảnh hưởng đến các ngành nghề chính, nghiên cứu cho biết mức tiền thuê nhà quá cao so với thu nhập đồng nghĩa với việc nhiều công việc không đem lại mức lương đủ để giúp người lao động sống ở London.
Để đối phó với tình trạng này, PwC đề nghị Chính phủ tăng nguồn cung nhà ở để “giảm áp lực đối với lạm phát giá nhà ở.”
PwC cũng đề nghị xem xét các biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà nhằm ngăn các chủ nhà tăng tiền thuê trong một khoảng thời gian nhất định.
VietHome (Theo Evening Standard)