Căn nhà rẻ nhất nước Anh được rao bán với giá chỉ 1 bảng

Căn nhà rẻ nhất nước Anh sẽ được đem ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ 1 bảng.

Căn hộ ba phòng ngủ này chỉ mới vừa được rao bán trên thị trường trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì bị thiêu rụi vì hỏa hoạn vào năm 2015.

Nhưng những người có sở thích tự sáng tạo và xây sửa có thể đang ngồi trên một đống vàng nếu kịp thời chộp lấy căn nhà này trong buổi đấu giá sắp tới.

Một điểm cộng nữa đó là căn nhà này không phải chịu thuế hội đồng do tình trạng xuống cấp trầm trọng hiện tại.

Mặc dù trước đây đã từng có những món hàng đấu giá có giá khởi điểm 1 bảng, nhưng hầu hết trong số chúng do hội đồng bán ra – đồng nghĩa với việc người chủ mới không thể cho thuê hoặc bán lại.

Nhưng căn nhà lần này nằm trong tay một công ty mua bán nhà đất tư nhân ở Bury mang tên Property Saviour. Điều này cho phép người thắng đấu giá có thể cho thuê, bán lại, hoặc thậm chí đến sống ở đó.

Những căn nhà khác trên cùng con phố đều có giá trung bình là 67,000 bảng.

Ông Saddat Abid của công ty Property Saviour bày tỏ: “Ban đầu, chúng tôi muốn tự mình khôi phục lại căn nhà này, vì chúng tôi nhận thấy nó có rất nhiều tiềm năng.

“Tuy nhiên, sau nhiều tháng bị các thợ xây làm cho thất vọng, chúng tôi quyết định trao cơ hội mua lại căn nhà cho người khác. Đây sẽ là một món đầu tư tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một dự án mới mẻ.

“Chúng tôi đảm bảo tất cả tàn dư của vụ hỏa hoạn bên trong căn nhà đã được dọn dẹp. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể ngay lập tức đến sống ở đó hoặc từ từ dành thời gian sửa sang nó.

“Đây là cơ hội hiếm có và hoàn hảo cho bất cứ ai muốn có trong tay một ngôi nhà hết sức hợp túi tiền.”

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại sân vận động Elland Road, Leeds, vào ngày 12 tháng Mười hai.

VietHome (Theo Metro)