Thị trưởng London phê duyệt đề án xây 11,000 căn nhà hội đồng trị giá 1 tỷ bảng

Thị trưởng London, ngài Sadiq Khan, đã cảnh báo Chính phủ còn rất nhiều việc phải làm nếu họ thực sự muốn giải quyết triệt để cơn khủng hoảng nhà ở trên khắp nước Anh.

Trong bối cảnh đó, ngài Thị trưởng đã quyết định thông qua đề án xây dựng 11,000 căn nhà hội đồng mới trên khắp 26 khu vực của London ở mức giá cho thuê xã hội. Đề án thuộc chương trình “Xây nhà hội đồng cho người dân London” này trị giá hơn 1 tỷ bảng và sẽ được thực hiện trong vòng bốn năm tới.

Khi ông Sadiq khởi động chương trình này hồi tháng Năm, mục tiêu hội đồng đề ra là xây dựng 10,000 căn nhà mới – và giờ đây, để đáp lại sự nhiệt tình từ chính quyền các khu vực, ông Sadiq đã đồng ý kêu gọi ngân sách để xây dựng 11,154 căn nhà mới, tăng thêm 3,570 nhà so với mục tiêu ban đầu.

Số lượng nhà hội đồng được xây dựng giảm xuống gần con số 0 trong những năm 90, và tham vọng của các hội đồng đã bị ngăn cản bởi việc thiếu nguồn lực cũng như những giới hạn trong quyền lực và khả năng vay mượn của họ. Để giúp đẩy mạnh các đề án xây dựng nhà, ông Sadiq đồng ý cấp cho các hội đồng thêm kinh phí – và ông đã nhận được bảo đảm từ Chính phủ từ đầu năm nay. Ông cũng sẽ mang đến cho các hội đồng nhiều hỗ trợ, bao gồm các phương thức sáng tạo giúp họ có thể tái đầu tư các khoản tiền bán nhà theo quy định Quyền được Mua.

Ông Sadiq Khan

Ông Sadiq Khan phát biểu: “Cơn khủng hoảng nhà tại London vô cùng phức tạp và đã kéo dài hàng thế kỷ. Không có cách giải quyết nào dễ dàng – nhưng việc xây nhà hội đồng đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình xử lý vấn đề.  Người dân London cần nhiều nhà hội đồng mà họ có thể chi trả được, và chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cho London những căn nhà mà chúng ta sẽ cần cho tương lai.

“Ngày hôm nay, Tòa thị chính sẽ sử dụng tiền có được từ Chính phủ để giúp các hội đồng tiến bước. Tôi rất vui khi Thủ tướng đã lắng nghe những lời kêu gọi mà tôi và nhiều người khác đưa ra giúp các hội đồng có thể vay thêm tiền cho việc xây dựng. Nhưng hãy để tôi nói rõ điều này: nâng mức trần cho vay đối với các hội đồng chỉ là bước đầu tiên chứ không phải bước cuối cùng trong quá trình cải cách.

“Chúng ta cần ít nhất 4 lần số tiền mà chúng tôi vừa có được từ Chính phủ cho việc xây dựng những căn nhà xã hội giá rẻ, và chúng ta cần thêm rất nhiều quyền lực để có thể mua thêm đất cho những căn nhà hội đồng mới. Quy mô dự án tôi công bố ngày hôm nay cho thấy tham vọng xây dựng một thế hệ nhà hội đồng mới của London – giờ đây các bộ trưởng cần ngay lập tức bắt tay vào hành động.”

Thị trưởng Newham, Rokhsana Fiaz, bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi việc kêu gọi 107 triệu bảng tiền trợ cấp từ ngài thị trưởng London của chúng tôi đã có kết quả. Khoản tiền này sẽ là sự thúc đẩy đầu tiên cho chương trình xây dựng nhà ở đầy tham vọng của chúng tôi.

“Người dân Newham là những người phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn khủng hoảng nhà ở. Rất nhiều gia đình đang cần một căn nhà mà họ có thể lưu trú lâu dài và vừa với túi tiền của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết sẽ xây hơn 1,000 nhà hội đồng mới ở mức giá xã hội trong vòng bốn năm tới. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu đối mặt với thử thách này bằng cách thông qua một chương trình xây dựng nhà ở quy mô lớn.

“Kể từ khi trở thành Thị trưởng, tôi đã kết hợp chặt chẽ cùng cả ngài Sadiq Khan và phó Thị trưởng chịu trách nhiệm vấn đề nhà ở, ông James Murray, để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà ở của thủ đô. Tôi rất phấn khích khi thấy dự án mới được thông báo này sẽ có ý nghĩa ra sao đối với Newham và rất vui mừng khi được bắt đầu xây dựng hàng trăm căn nhà mà người dân đang vô cùng chờ mong.”

VietHome (Theo Mayor of London)