Chủ nhà và công ty quản lý nhà đất ở Holloway bị phạt 22,000 bảng vì không có giấy phép

Một chủ nhà cùng một công ty quản lý nhà đất đã bị phạt 22,000 bảng vì tội danh quản lý nhà thuê chung HMO (House in Multiple Occupation) mà không có giấy phép.
 
Hội đồng Islington đã tiến hành truy tố sau khi nhân viên y tế môi trường tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại Penderyn Way, Holloway do nhận được nhiều lời phàn nàn từ những người thuê trọ.
 
Tại đây, các nhân viên phát hiện ra tám người không có quan hệ họ hàng đang phải chia sẻ một căn bếp và một nhà tắm. Bất cứ căn nhà HMO nào có từ năm người ở trở lên sẽ cần phải xin giấy phép.
 
Trong nhà cũng có rất nhiều đồ vật vỡ hỏng, bao gồm một ô cửa sổ phòng ngủ không có kính, không có hệ thống báo cháy hoặc chống cháy và một ổ điện bị vỡ.
 
image
Một ô cửa sổ bị mất kính trong phòng ngủ
 
Chủ nhà Kuppusami Selvarajan, đến từ Ilford, bị tòa án địa phương Highbury Corner kết tội và phải nhận khoản phạt 8,500 bảng.
 
Công ty quản lý môi giới nhà S3A Management cũng bị kết tội và phải nộp số tiền phạt 7,650 bảng.
 
Các bị cáo cũng được yêu cầu phải trả chi phí tố tụng của hội đồng là 5,773.60 bảng, khiến tổng số chi phí và tiền phạt lên đến 21,923.60 bảng.
 
Những người thuê nhà cũng được phép nộp đơn yêu cầu được trả lại tiền nhà.
 
Quan tòa Rimmer miêu tả ngôi nhà số 28 Penderyn Way là một nơi xập xệ cần được sửa chữa.
 
Ông Diarmail Ward, chịu trách nhiệm vấn đề nhà ở của hội đồng, phát biểu: “Thật không thể chấp nhận nổi khi các chủ nhà thu tiền của những người khốn khổ phải sống trong những nơi đã xuống ấp và thiếu an toàn. Bất cứ khi nào chúng tôi phát hiện ra vấn đề, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ người thuê nhà.”
 
Giấy phép HMO được dùng để giải quyết chất lượng quản lý nhà ở yếu kém và nâng cao tiêu chuẩn nhà ở trong lĩnh vực cho thuê tư nhân. HMO ở khu vực Holloway và Caledonia đều cần có giấy phép nếu nhà có từ ba người ở trở lên, trái với con số năm người như quy định thông thường.
 
 
VietHome (Theo Islington Gazette)