Gần một nửa thanh niên Anh không thể mua nổi một căn nhà dù là rẻ nhất

Bốn trên mỗi 10 thanh niên Anh không thể mua những căn nhà rẻ nhất kể cả khi đã có 10% đặt cọc.
 
Nghiên cứu mới đây cho thấy chỉ 60% người trẻ tuổi có thể mua được những căn nhà rẻ nhất trong khu vực sinh sống của họ. Con số này là 99% vào năm 1996.
 
Ở London, Viện nghiên cứu tài chính IFS cho biết chỉ một phần ba số người có 10% đặt cọc có thể vay đủ tiền để mua một trong những căn nhà rẻ nhất trong khu vực. Và con số này cũng là 99% vào năm 1996.
 
IFS nói giá nhà tăng quá nhiều so với thu nhập khiến việc kiếm đủ tiền đặt cọc mua nhà trở nên quá khó khăn.
 
homeownership08102
 
Polly Simpson, đồng tác giả của nghiên cứu, nói: “Rất nhiều người trẻ không thể vay đủ tiền để mua nhà giá rẻ trong khu vực chứ chưa nói đến nhà ở mức trung bình.
 
“Những xu hướng này đã tạo nên sự bất bình đẳng giữa thế hệ trẻ và thế hệ già hơn, và ngay cả giữa thế hệ trẻ với nhau.”
IFS cho rằng nới lỏng các quy định hạn chế xây dựng sẽ giúp tăng tỷ lệ sở hữu nhà và giảm cả giá mua lẫn giá thuê nhà.
 
Jonathan Cribb, một tác giả khác của nghiên cứu, bày tỏ: “Những khu vực giàu có và thịnh vượng nhất ở Anh – như London hay khu vực đông nam – là những nơi có quy định giới hạn xây dựng chặt chẽ nhất.
 
“Không có gì đáng ngạc nhiên khi những khu vực này cũng có mức tăng giá nhà cao nhất. Giải pháp cần thiết chính là phải để tỷ lệ xây dựng tương thích với giá nhà, đặc biệt là ở những khu vực này.”
 
Phát ngôn viên của bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính phủ Địa phương cho biết: “Chính phủ cam kết sẽ giúp nhiều người mua được nhà và trong năm ngoái, số lượng người mua nhà lần đầu là cao nhất trong một thập kỷ qua.
 
“Thông qua kế hoạch Help to Buy cũng như việc cắt giảm thuế tem cho người mua nhà lần đầu, chính phủ đang khơi gợi lại giấc mơ được sở hữu một căn nhà cho thế hệ trẻ.
 
“Hơn 1.1 triệu căn nhà đã được xây mới kể  từ năm 2010 và việc cải cách quy hoạch và đầu tư của chúng tôi sẽ mang đến nhiều nhà mới hơn cho cộng đồng.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)