Thành phố Manchester mở đầu chiến dịch thẩm định chất lượng nhà cho thuê

Theo các quy định mới được công bố thì các chủ đất sẽ phải đăng ký một loại giấy phép đặc biệt cho ngôi nhà của mình trước khi cho người khác thuê. Nếu không, họ sẽ phải chịu một mức án phạt rất nặng từ phía chính quyền địa phương. Đây được xem là một động thái tích cực của hội đồng thành phố trong nỗ lực nhằm xóa bỏ những ngôi nhà cho thuê quá tồi tàn và kém chất lượng.

 ng_Moss_Bank_thuộc_khu_vực_Crumpsall.jpg

Đường Moss Bank - một trong những tuyến đường nằm trong kế hoạch kiểm tra chất lượng nhà ở của thành phố Manchester

Sáng kiến này được đưa ra sau khi chính quyền nhận được rất nhiều đơn thư khiếu nại, phàn nàn về chất lượng nhà cho thuê từ những người đi thuê nhà. Hiện tại, sáng kiến này đang được thực hiện thí điểm lần đầu tiên tại khu vực Crumpsall.
Theo sáng kiến này, trước khi cho thuê nhà, chủ đất hay các đại lý môi giới sẽ phải đăng ký với chính quyền địa phương một loại giấy phép đặc biệt cũng như phải đảm bảo được rằng hệ thống gas vào báo cháy trong nhà vẫn hoạt động tốt.
Hội đồng thành phố Manchester đã lên kế hoạch giải quyết những ngôi nhà tồi tàn, quá đông người ở hoặc có liên quan tới vấn đề an ninh công cộng từ tháng Sáu năm nay.
Chính quyền thành phố cho biết họ sẽ bắt đầu kiểm tra tại các khu vực Crumpsall, Moston và các khu nhà ở của sinh viên tại Rusholme, Old Moat.
Hội đồng thành phố cũng đã thực hiện kế hoạch tại Crumpsall từ đầu tuần trước tuần và sẽ triển khai kế hoạch lên các khu vực khác vào những tháng sắp tới.
Các chủ đất sẽ có thời gian 3 tháng để đăng ký giấy phép cho thuê nhà. Sau khoảng thời gian này, nếu chủ đất nào không tuân thủ những quy định trên sẽ phải đối mặt với một án phạt nặng nề.
Việc ra quy định về loại giấy phép này sẽ khiến những người cho thuê nhà phải thường xuyên kiểm tra và đảm bảo các hệ thống gas, đường điện, báo cháy cũng như các thiết bị cần thiết trong nhà mình vẫn luôn hoạt động tốt và an toàn.
Bên cạnh đó, người đi thuê nhà cũng sẽ nhận được loại giấy phép này đính kèm trong hợp đồng thuê nhà của mình và chủ đất sẽ có trách nhiệm cung cấp loại giấy tờ đó cho họ.
Ông Garry Bridges, thành viên ban lãnh đạo hội đồng thành phố Manchester phụ trách về việc cấp giấy phép cho thuê nhà phát biểu: "Sau nhiều lần lấy ý kiến từ phía người dân, hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc cấp giấy phép cho các ngôi nhà cho thuê ở Crumpsall."
"Quá trình cấp giấy phép này được theo dõi và giám sát vô cùng chặt chẽ và chúng tôi hy vọng phương án này sẽ mang lại những tác động tích cực tới việc nâng cao chất lượng nhà ở trong khu vực.”
"Chúng tôi muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng đến với người dân: Nếu bạn là chủ đất và ngôi nhà mà bạn cho thuê không đạt yêu cầu, xập xệ hay tồi tàn thì bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối với chính quyền địa phương."
Các tuyến phố nằm trong kế hoạch kiểm tra của chính quyền địa phương gồm có Ash Tree, Birch, Brookfield, Claude, Cravenwood, Crumpsall, Delaunays, Eadington, Hermitage, Houghton, Lansdowne, Lidiard, Linn, Moorside, Moss Bank, 90 Moss Bank, Newland, Wareham, Westbury, Woodfield và Tracey.


VietHome (Theo Manchester Evening News)