Hàng trăm người bị ốm khi đi tắm biển ở Anh

tam bien o anh 1
Những mối nguy bất ngờ có thể đang ẩn nấp dưới làn nước tại một số bãi biển ở Vương quốc Anh (Ảnh: SOPA Images/LightRocket)

Theo một tổ chức từ thiện về môi trường biển, người dân đang bị đổ bệnh khi bơi lội tại các vùng nước ở Vương quốc Anh. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại Anh đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi Cơ quan Môi trường công bố các kết quả đáng lo ngại vào tuần trước, cho thấy nhiều hồ, sông và vùng nước ven biển chứa đầy các hóa chất độc hại.

Cuộc khủng hoảng nguồn nước tại Anh dường như đang trở nên trầm trọng hơn sau khi các nhà hoạt động thuộc tổ chức Surfers Against Sewage (SAS) ghi nhận số lượng báo cáo về tình trạng đau ốm từ người đi biển cao kỷ lục.

Trong số các bãi biển bị ảnh hưởng có cả những địa điểm đạt chứng nhận "Cờ Xanh" (Blue Flag) – một danh hiệu danh giá nhằm công nhận chất lượng nước, mức độ đa dạng sinh học và độ an toàn đạt chuẩn cao nhất trên toàn cầu.

tam bien o anh 1
Các bãi biển tại Bournemouth đã được nhắc đến trong 16 báo cáo về tình trạng đau ốm mà tổ chức SAS ghi nhận trong sáu tháng đầu năm 2026 (Ảnh: AFP/Getty Images).

Theo tờ Mirror, SAS cho biết đã có 765 báo cáo về vấn đề sức khỏe tại 406 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh kể từ đầu năm đến nay. Phần lớn các trường hợp này xảy ra vào mùa xuân và mùa hè. Cụ thể, có tới 322 báo cáo (chiếm hơn một nửa tổng số) được ghi nhận kể từ ngày 1/5, thời điểm người dân đổ xô đến các khu vực gần nước để tránh những đợt nắng nóng gay gắt.

Du khách đã gặp phải các vấn đề như viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng tai. Tổ chức từ thiện này cũng ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện hoặc nghỉ làm nhiều tuần vì lý do sức khỏe.

Số lượng báo cáo nhiều nhất đến từ các bãi biển ở Bournemouth, với 16 người cho biết họ cảm thấy mệt mỏi sau khi bơi. Theo dữ liệu, có 13 trường hợp được ghi nhận tại Croyde Bay (thuộc North Devon) và Polzeath (nằm trên bờ biển phía bắc Cornwall). Tiếp theo trong danh sách là Rest Bay tại Porthcawl, Bridgend (xứ Wales), nơi có 12 người báo cáo cảm thấy không khỏe sau khi xuống nước.

Jo Morley, Trưởng bộ phận Chiến dịch của tổ chức SAS, đã cáo buộc các công ty cấp thoát nước "gây bệnh cho người dân" sau nhiều thập kỷ xả nước thải ra các vùng nước tự nhiên. Bà cho rằng việc người dân bị đổ bệnh là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được, đặc biệt là sau khi tắm biển ở những nơi vốn được xếp hạng chất lượng 'xuất sắc'."

Cơ quan Môi trường khuyến nghị người dân nên kiểm tra trang web Swimfo để biết thông tin mới nhất về chất lượng nước trước khi xuống bơi tại 464 địa điểm bơi lội được quy định. Cơ quan này cho biết một số loại vi khuẩn trong các con sông, hồ và vùng biển tại Vương quốc Anh có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh tật.

Cơ quan Môi trường ghi nhận rằng chỉ hơn 14% diện tích nước bề mặt tại Anh đạt chất lượng tốt về mặt sức khỏe. Những nguồn nước còn lại chịu ảnh hưởng từ sự cố tràn nước thải, dòng chảy mang theo dưỡng chất nông nghiệp từ đất liền, cũng như các chất ô nhiễm đô thị như rác thải, xăng dầu và thuốc trừ sâu dùng trong làm vườn.

Viethome (theo Metro)