Việc bỏ phiếu thông qua sửa đổi luật hình sự về phá thai đánh dấu bước tiến lớn nhất về quyền sinh sản tại Anh trong gần 60 năm, theo đó, hợp pháp hóa việc phá thai tại England và xứ Wales.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 17/6, các nhà lập pháp Anh đã bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi luật hình sự về phá thai nhằm ngăn chặn phụ nữ phá thai bị truy tố, đánh dấu bước tiến lớn nhất về quyền sinh sản tại nước này trong gần 60 năm.
Với 379 phiếu thuận và 137 phiếu chống, Hạ viện thông qua việc sửa đổi Luật Tội phạm và cảnh sát, theo đó hợp pháp hóa việc phá thai tại England và Wales.
Theo luật hiện hành, phá thai dưới 24 tuần là hợp pháp với sự chấp thuận của 2 bác sỹ. Tuy nhiên, việc cố ý chấm dứt thai kỳ sau 24 tuần, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế, là hành vi phạm tội ở England và Wales. Tội gây sảy thai có mức án cao nhất là chung thân.
Đề xuất sửa đổi Dự luật tội phạm và cảnh sát được thiết kế nhằm xóa bỏ mối đe dọa về điều tra, bắt giữ, truy tố hoặc bỏ tù đối với hành vi phá thai muộn của phụ nữ, trong khi vẫn giữ nguyên hình phạt đối với những người bạn đời hoặc chuyên gia y tế có hành vi bạo hành khi chấm dứt thai kỳ vượt qua khuôn khổ luật hiện hành.
Quyết định được Quốc hội đưa ra sau khi có nhiều lời kêu gọi thay đổi luật khi số lượng phụ nữ bị điều tra, bắt giữ hoặc truy tố do phá thai ngày càng tăng trong những năm gần đây.
Nghị sỹ Công đảng, Tonia Antoniazzi, người đề xuất sửa đổi luật trên, cho biết gần 99% ca phá thai diễn ra trước khi thai kỳ được 20 tuần và chỉ 1% phụ nữ "trong hoàn cảnh tuyệt vọng.” Bà nhấn mạnh những người này cần được chăm sóc, hỗ trợ thay vì bị truy tố.
Các đề xuất thay đổi sẽ không trở thành luật cho đến khi toàn bộ dự luật được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện và được Hoàng gia phê chuẩn. Tuy nhiên, với quy mô đa số tại Quốc hội của chính phủ Công đảng cầm quyền, dự kiến dự luật sẽ được thông qua mà không gặp trở ngại nào.
Theo TTXVN