Anh cảnh báo có hành động pháp lý nếu tỷ phú Nga Abramovich nếu không chuyển 2,5 tỷ bảng Anh cho Ukraine từ thương vụ bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea hơn 3 năm trước.
Tỷ phú Nga Roman Abramovich (Ảnh: Sputnik).
Chính phủ Anh vừa lên tiếng cảnh báo có thể kiện tỷ phú Nga Roman Abramovich nếu ông không chấp thuận chuyển 2,5 tỷ bảng Anh (3,4 tỷ USD) từ thương vụ bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea để hỗ trợ cho Ukraine.
Tuyên bố cứng rắn được Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Ngoại trưởng David Lammy đưa ra trong một tuyên bố chung hôm 2/6.
Ông Abramovich đã bán Chelsea cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ vào tháng 5/2022, không lâu sau khi xung đột ở Ukraine leo thang và ông bị Anh trừng phạt vì bị cáo buộc có quan hệ với Điện Kremlin.
Vị tỷ phú, người luôn phủ nhận cáo buộc và từng đóng vai trò trung gian giữa Moscow và Kiev, khẳng định ông muốn số tiền thu được được dùng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến ở cả hai phía.
Tuy nhiên, phía London kiên quyết yêu cầu toàn bộ số tiền phải dành riêng cho Ukraine, phớt lờ nguyện vọng ban đầu của ông Abramovich.
“Chính phủ quyết tâm đảm bảo số tiền thu từ thương vụ bán Chelsea sẽ được dùng cho các mục đích nhân đạo ở Ukraine”, tuyên bố của 2 bộ trưởng Reeves và Lammy nêu rõ.
Họ cũng cho biết Anh “rất thất vọng” khi sau hơn 3 năm kể từ ngày thương vụ hoàn tất, London vẫn chưa đạt được thỏa thuận với ông Abramovich.
“Hai bên vẫn có thể tiếp tục đàm phán, nhưng chúng tôi sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa nếu cần, để người dân Ukraine đang chịu đau khổ có thể nhận được sự hỗ trợ từ số tiền này càng sớm càng tốt”, tuyên bố nhấn mạnh.
Số tiền này đang bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh, chờ giấy phép từ Bộ Ngoại giao để được chuyển ra nước ngoài. Do bị trừng phạt, ông Abramovich không thể tiếp cận khoản tiền này, song ông vẫn là chủ sở hữu hợp pháp và phải chấp thuận thì tiền mới được phân bổ đi.
Các nguồn tin chính phủ Anh nói với Guardian hồi tháng 3 rằng đang tồn tại “bất đồng cơ bản” giữa London và ông Abramovich về cách sử dụng số tiền. Họ cho biết đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với đại diện, cố vấn pháp lý của ông Abramovich cũng như các đối tác quốc tế, và quyết tâm giải quyết bằng cả biện pháp pháp lý nếu cần.
Phía ông Abramovich chưa đưa ra bình luận nào trước yêu cầu từ truyền thông.
Sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, các nước phương Tây đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, trong đó có việc đóng băng hơn 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối và tịch thu nhiều tài sản của các cá nhân bị cáo buộc hưởng lợi từ cuộc chiến. Giới chức phương Tây liên tục đề xuất dùng các tài sản bị phong tỏa để tái thiết Ukraine.
Tuy nhiên, Moscow lên án mạnh mẽ các đề xuất này và cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng đối với các tài sản phương Tây tại Nga. Nhiều nước, bao gồm cả các quốc gia phương Tây, cũng cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản Nga sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy giảm uy tín của hệ thống tài chính phương Tây.
Theo Dân Trí