Con gái bị quay lại cảnh dí tay mẹ vào bản di chúc trao khối tài sản £700,000

di chuc 1
Lisa Baverstock bị quay lại cảnh điều khiển tay mẹ mình kí vào tờ di chúc. Ảnh: Champion News

Tòa án đã tuyên bố Lisa Baverstock không được thừa hưởng toàn bộ tài sản của mẹ mình, sau khi một đoạn clip lộ ra cho thấy cô đã buộc người mẹ hấp hối của mình kí vào bản di chúc. 

Lisa đã lên mạng tìm một bản di chúc mẫu, sau đó in ra và điền tên mình là người thừa hưởng duy nhất toàn bộ khối tài sản của mẹ là bà Margaret. 

Vào tháng 3/2021, Lisa mang tờ di chúc đến giường bệnh của mẹ, đặt một cây viết vào tay mẹ và điều khiển tay bà kí vào. Lúc đó bà Margaret đã rất yếu, bà không nhấc nổi mắt và qua đời 8 ngày sau đó. 

Theo đúng như di chúc, Lisa, 55 tuổi, đã được thừa hưởng toàn bộ tài sản của mẹ, bao gồm một căn nhà ở Herne Hill, nam London. Trong khi đó, người anh trai John, 61 tuổi, đã bị gạt tên ra khỏi khối tài sản. 

Nhưng John đã kiện với bằng chứng là đoạn clip kể trên. Ông nói rằng đoạn clip cho thấy việc kí tên không phải là hành động độc lập của mẹ mình. Bà Margaret đã bị ép kí vào một văn bản mà bà không nhận thức được. 

John cho biết em gái đã trở nên ghét bỏ ông, bằng chứng là Lisa đã loại bỏ ông khỏi căn nhà thừa kế của mẹ.

SEI 242588635 9b5a e1741194985863
Lisa Baverstock tự viết bản di chúc dựa trên bảng mẫu trên mạng. Ảnh: Champion News

Thẩm phán đồng ý rằng bà Margaret không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bà đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ vào năm 2021. Do đó thẩm phán tuyên bố di chúc vô hiệu. 

Nghĩa là bà Margaret đã qua đời mà không để lại di chúc, do đó hai anh em John và Lisa phải chia đôi tài sản. Lisa cũng phải trả John £80,000 tiền án phí.

Đoạn clip cho thấy bà Margaret không thể nói chuyện, bà chỉ có thể nói "yeah" và ầm ừ trong họng. Luật sư của John cho rằng Lisa cố gắng nhét cây viết vào tay mẹ mình. Lisa đã đặt tay phải rồi tay trái của mình lên tay mẹ, sau đó điều khiển tay mẹ kí vào di chúc. 

Luật sư nói: "Bà Margaret không thể tự kí vì bà ấy không cầm được cây viết hay di chuyển tay để kí tên. Khi tờ di chúc được đọc lên, bà Margaret luôn tỏ ra ngờ nghệch, mất nhận thức. Cũng không có chuyện bà Margaret nhờ Lisa giúp mình kí tên, hoặc kí tên thay mặt mẹ". 

di chuc 1
John nói rằng em gái ngày càng ghét bỏ mình. Ảnh: Champion News

Không có gì đảm bảo bà Margaret hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì không có ai hỏi bà ấy về nội dung di chúc, hay hỏi về ước nguyện của bà ấy. Do đó không thể nói rằng bà ấy đã tự quyết kí vào bản di chúc. Bà Margaret đã rất yếu trên giường bệnh, trong hoàn cảnh này, lẽ ra phải đặt câu hỏi với bà ấy để chắc chắn rằng bà ấy biết mình đang làm gì.

Viethome (theo Metro)