Ngày 25/12, người dân trên cả nước Anh đã đón một 'Giáng sinh xanh', không có tuyết hoặc sương giá ở bất kỳ nơi nào do thời tiết sắp tới 'đặc biệt ôn hòa'. Met Office nhận định trong dịp này, không khí khô và trời nhiều mây.
Kể từ năm 1960, hơn một nửa số Ngày Giáng sinh đều trong tình trạng không tuyết thay vì “Giáng sinh trắng”. Lần gần nhất là vào năm 2023, chỉ có 11% số trạm thời tiết ghi nhận tuyết rơi. Tuy nhiên, ngay cả lượng tuyết rơi ít như vậy cũng rất khó xuất hiện vào năm nay.
Nhà khí tượng Tom Morgan tại Met Office nhấn mạnh thời tiết thuận lợi cho người dân có kế hoạch du lịch trong một vài ngày tới, song sẽ là chút tiếc nuối với những ai mong chờ tuyết Giáng sinh. Dù chưa có bất kỳ kỷ lục nhiệt độ nào vào dịp này, nhưng nền nhiệt tại thành phố Aberdeen ở vùng Scotland vào Giáng sinh lên tới 14,8 độ C. Đây là mức nhiệt đặc biệt ôn hòa trong dịp lễ này.
Met Office dự báo càng gần ngày 30/12, thời tiết chuyển lạnh hơn và mưa nhiều hơn trên khắp cả nước. Khi bước vào Năm mới, khả năng tuyết rơi sẽ tăng dần. Hiện còn quá sớm để dự đoán nơi nào sẽ có tuyết.
Người dân London đã quen với việc không có tuyết trong mùa đông.
"Giáng sinh trắng" có thể chỉ còn là miền ký ức đẹp trong tâm trí mọi người khi biến đổi khí hậu khiến tuyết rơi ngày càng ít đi ở khu vực Bắc Bán cầu, đặc biệt tại châu Âu – khu vực ấm lên nhanh nhất thế giới.
Theo báo cáo ngày 17/12/2024 của Climate Central - một tổ chức tin tức phi lợi nhuận, có trụ sở ở Mỹ, chuyên phân tích và báo cáo khoa học khí hậu, hiện tượng Trái Đất nóng lên do con người đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm giảm đáng kể số ngày có nhiệt độ dưới mức đóng băng tại Bắc Bán cầu. Báo cáo cho biết hơn 1/3 trong số 123 quốc gia và gần 1/2 trong số 901 thành phố được khảo sát đã mất ít nhất 7 ngày có nhiệt độ dưới mức đóng băng (0 độ C) trong hơn 1 thập kỷ qua.
Báo cáo dựa trên dữ liệu nhiệt độ tối thiểu hằng ngày trong giai đoạn mùa Đông ở Bắc Bán cầu, tính từ tháng 12 của năm trước đến tháng 2 năm sau từ năm 2014 - 2023. Kết quả phân tích trong giai đoạn 10 năm này được so sánh với các mô phỏng khí hậu không chịu tác động từ hiện tượng Trái Đất nóng lên do con người đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra. Nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đã làm tăng đáng kể số ngày mùa Đông có nhiệt độ trên mức đóng băng ở châu Âu. Đan Mạch và các quốc gia vùng Baltic là những nơi chịu tác động nặng nề nhất.
Theo bà Kristina Dahl - Phó Chủ tịch Climate Central phụ trách lĩnh vực khoa học, các hiện tượng thời tiết như tuyết, băng và nhiệt độ lạnh giá vốn là đặc trưng của mùa Đông đang nhanh chóng biến mất ở nhiều nơi. Bà Dahl cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những ngày Đông lạnh giá trong việc duy trì tuyết và băng – yếu tố thiết yếu cho các hoạt động thể thao mùa Đông, cung cấp nguồn nước ngọt và duy trì cân bằng sinh thái.
Việc giảm số ngày lạnh giá còn gây ra nhiều hệ lụy khác như gia tăng quần thể côn trùng mang mầm bệnh như muỗi và ve, đồng thời kéo dài mùa phát tán phấn hoa, khiến dị ứng trở nên phổ biến hơn.Trong lĩnh vực nông nghiệp, mùa Đông nóng hơn cũng ảnh hưởng đến việc trồng các loại cây ăn quả như táo và đào – những cây cần thời gian lạnh kéo dài để sinh trưởng và phát triển.
Báo cáo là lời cảnh báo rõ ràng về những tác động sâu rộng của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các hành động quyết liệt nhằm giảm lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu.
Theo Baotintuc