Gần 500 doanh nhân của các doanh nghiệp có doanh thu ước tính 2,6 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 80 nghìn tỷ đồng, đang lên kế hoạch rời đảo quốc sương mù để né thuế.
Theo tờ Telegraph, hàng trăm doanh nhân công nghệ đang tìm đường rời Vương quốc Anh giữa lo ngại về đợt tăng thuế sắp tới do Bộ trưởng Bộ Tài chính Rachel Reeves tiến hành.
Cảnh báo về khả năng về một cuộc di cư đã xuất hiện sau nhiều tuần đồn đoán về các kế hoạch của Thủ tướng Anh, dự kiến sẽ bao gồm tăng thuế và cắt giảm chi tiêu hàng loạt.
Kế hoạch tăng thuế thu nhập từ vốn của bà Rachel Reeves khiến các doanh nhân tính chuyện rời Vương quốc Anh, hoặc chuyển công ty ra nước ngoài.
Trong một cảnh báo về ngân sách vào giữa tuần qua, nhóm vận động hành lang Liên minh Khởi nghiệp nói, niềm tin của những người sáng lập vào Vương quốc Anh sẽ bị "lung lay" nếu bà Reeves nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp bằng cách tăng thuế thu nhập từ vốn.
Mức độ đe dọa đã được phơi bày trong một cuộc khảo sát gần đây với hơn 500 người sáng lập công ty, khi 72% cho biết họ "đang xem xét tự rời đi, hoặc chuyển cả doanh nghiệp ra nước ngoài". Những người sáng lập này đại diện cho các doanh nghiệp sử dụng hơn 22.000 nhân viên và có tổng doanh thu là 2,6 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 80 nghìn tỷ đồng.
Điều đáng lo ngại cho Chính phủ là hơn 90% những người sáng lập được khảo sát cho biết họ sẽ cân nhắc thành lập công ty tiếp theo ở nước ngoài, nếu bà Reeves tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế thu nhập lên hơn 20%. Khoản thuế này tác động rất lớn đến các doanh nhân vì họ phải trả thuế sau khi bán doanh nghiệp, hoặc cổ phiếu. Tuần trước, Thủ tướng Keir Starmer đã cố gắng xoa dịu mối lo rằng các doanh nhân có thể rời khỏi Vương quốc Anh, lập luận rằng "không có lý do gì" để họ làm như vậy.
Ngoài khả năng tăng thu nhập, cũng có lo ngại rằng các khoản miễn thuế, chẳng hạn như giảm nhẹ thanh lý tài sản doanh nghiệp, có thể bị xóa bỏ khi bà Reeves tuyên bố sẽ lấp đầy cái mà bà cho là "hố đen 22 tỷ bảng Anh" trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp giai đoạn đầu cũng sẽ phải đối mặt với chi phí tăng thêm nếu Bộ Tài chính quyết định tăng đóng góp bảo hiểm quốc gia từ người sử dụng lao động.
Dom Hallas, giám đốc điều hành của Liên minh khởi nghiệp, nói rằng những người sáng lập không "ngây thơ" trước nhu cầu sắp xếp lại tình hình tài chính của đất nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "có một giới hạn và điều quan trọng là Chính phủ phải biết giới hạn đó ở đâu". Ông Hallas tuyên bố, hầu hết những người sáng lập trẻ tuổi đều rất năng động và có thể dễ dàng chuyển công ty của họ ra nước ngoài. "Như một người sáng lập đã nói với tôi, doanh nghiệp của họ là 30 người với máy tính xách tay, không có mối liên hệ chặt chẽ nào (với Vương quốc Anh)", ông Hallas thêm vào.
Doanh thu thuế thu nhập từ vốn đang trên đà đạt mức kỷ lục 23,5 tỷ bảng Anh.
Cũng như sức hấp dẫn của Thung lũng Silicon, những người sáng lập đang bị thu hút bởi các trung tâm khởi nghiệp khác của châu Âu, chẳng hạn như Paris và Berlin. Ông Hallas cho biết cũng có một "sự thúc đẩy từ Trung Đông với Dubai và UAE". Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã đề xuất giảm thuế cho những người dưới 35 tuổi nhằm thu hút những người lao động trẻ tài năng đến đất nước này.
Giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Beauhurst, Henry Whorwood cho biết, kết quả cuộc khảo sát là "lời cảnh tỉnh đối với một Chính phủ đang rất cần tăng trưởng kinh tế".
Một người chỉ trích gay gắt về dự định tăng thuế mà Chính phủ đề xuất là Sara Murray, giám đốc điều hành của Big Technologies, công ty sản xuất thẻ theo dõi điện tử. Bà cho biết các doanh nhân đang bị Bộ Tài chính "tấn công". "Mọi người tôi biết đều đang tìm cách chuyển ra nước ngoài và lần đầu tiên tôi cũng cân nhắc điều đó", bà Sara Murray nói. Big, được định giá 400 triệu bảng Anh, đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán AIM của London vào năm 2021.
Mặc dù vậy, Bộ Tài chính được cho là đang cân nhắc hủy bỏ ưu đãi thuế thừa kế đối với cổ phiếu AIM, gây ra sự bất ổn cho hàng trăm doanh nghiệp niêm yết.
Tuần trước, Barney Hussey-Yeo, người sáng lập công ty công nghệ tài chính Cleo trị giá 500 triệu đô la, đã nói với Telegraph rằng ông đang lập kế hoạch chuyển đến Mỹ. "Tôi sẽ rời khỏi Vương quốc Anh và sẽ không khởi nghiệp ở đây nữa", ông Barney nói.
Trong những tuần gần đây, hơn 1.000 nhà sáng lập công ty khởi nghiệp đã ký một lá thư gửi cho Bộ trưởng Tài chính, do The Entrepreneurs Network tổ chức, cảnh báo về việc tăng thuế thu nhập từ vốn. Philip Salter, người sáng lập nhóm, giải thích rằng, đối với nhiều doanh nhân, vấn đề này "thậm chí còn lớn hơn Brexit".
Theo Baogiaothong