Hoàng tử Harry thua kiện Bộ Nội Vụ, có nguy cơ phải trả 1 triệu bảng

Thẩm phán Tòa án Tối cao London ra phán quyết ủng hộ quyết định hạ mức bảo vệ cho Harry sau khi hoàng tử từ bỏ tư cách thành viên làm việc cho Hoàng gia Anh.

harry thua kien bnv
Hoàng tử Harry khi đến Tòa án Tối cao London hồi tháng 6/2023. Ảnh: Leon Neal

Theo People, Công tước xứ Sussex đã thua trong vụ kiện với Bộ Nội Vụ nhằm có được sự bảo vệ của cảnh sát khi về quê hương. Trong đơn kiện, Harry lập luận rằng anh và gia đình nên được nhận chế độ tự động bảo vệ bất cứ khi nào từ Mỹ đến Vương quốc Anh. Hoàng tử 39 tuổi cho biết anh "cảm thấy bị buộc phải rút lui khỏi hoàng gia và rời Anh năm 2020 vì lo ngại cho an nguy của bản thân cùng vợ và hai con".

Tuy nhiên, hôm 28/2, thẩm phán Toàn án Tối cao Peter Lane đã giữ nguyên quyết định của Bộ Nội Vụ và Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của công chúng (RAVEC) về việc hạ thấp mức độ an ninh dành cho Harry. "Tòa nhận thấy rằng không có bất kỳ dấu hiệu trái pháp luật nào trong quyết định ngày 28/2/2020. Quyết định này không hề phi lý. Tòa cũng nhận thấy rằng RAVEC không vi phạm pháp luật trong việc sắp xếp cho một số chuyến thăm của nguyên đơn tới Vương quốc Anh", thẩm phán Lane ra phán quyết.

Harry có thể sẽ kháng cáo về bản phán quyết này. Người phát ngôn của hoàng tử cho People biết: "Công tước không yêu cầu được biệt đãi mà là yêu cầu áp dụng công bằng, hợp pháp các quy tắc riêng của RAVEC, nhằm đảm bảo anh ấy cũng nhận được sự bảo vệ giống như những người khác theo chính sách bằng văn bản của RAVEC".

"Công tước xứ Sussex hy vọng anh ấy có được công lý từ tòa phúc thẩm và không đưa ra bình luận gì thêm trong khi vụ việc vẫn chưa giải quyết xong", người phát ngôn nói thêm.

Vào tháng 12/2023, các luật sư của Harry đã trình đơn để phản đối quyết định loại bỏ quyền được cảnh sát Vương quốc Anh tự động bảo vệ của thân chủ. Dù Harry đề nghị tự trang trải chi phí an ninh, Bộ Nội Vụ vẫn kiên quyết từ chối. Trong tuyên bố gửi lên Tòa án Tối cao London khi đó, con trai út của Vua Charles III nói rằng anh cần sự bảo vệ của cảnh sát để các con có thể "cảm thấy như ở nhà" tại quê hương - điều mà Harry nói rằng không thể xảy ra nếu các bé không được giữ an toàn trên đất Anh.

Khi phán quyết của tòa được công bố, cha của Harry vẫn đang điều trị ung thư. Hoàng tử từng bay về thăm nhà vua hôm 6/2, ngay sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, vợ con anh không theo cùng. Kể từ khi chuyển đến California đầu năm 2020, Harry và Meghan chỉ đưa các con về Anh một lần: vào năm 2022 khi dự đại lễ Bạch Kim của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Với việc thua kiện này, Harry có thể phải tự trả tiền cho luật sư của mình cũng như chi phí pháp lý cho Bộ Nội Vụ. Tổng số tiền có thể lên tới 7 con số.

Ngôi Sao (theo People)