Vương quốc Anh sẽ là quốc gia đầu tiên thúc đẩy "thủy táng"

Theo báo Guardian và Daily Mail, Co-op Funeralcare, nhà cung cấp dịch vụ tang lễ lớn nhất ở Anh, thông báo sẽ ra mắt dịch vụ "Hỏa táng bằng nước" (Resomation) vào cuối năm nay. Đây là một phương pháp tang lễ mới khác được giới thiệu ở Anh kể từ khi hỏa táng được hợp pháp hóa vào năm 1902.

thuy tang 1

Các bài báo chỉ ra rằng "hỏa táng nước", còn được gọi là "hỏa táng nước" hoặc "thủy phân kiềm", đề cập đến việc đặt hài cốt trong túi phân hủy sinh học, sau đó đặt chúng trong 95% nước có áp suất và phần còn lại là dung dịch kiềm trong thùng chứa và đun sôi ở 160 độ.

Trong một quy trình không dùng lửa, nước nóng và dung dịch kiềm sẽ hòa tan chất béo và mô của hài cốt trong khoảng bốn giờ, chỉ để lại xương. Phần xương còn lại được các nhân viên nghiền nát và trả lại cho thân nhân trong những chiếc bình.

thuy tang 1

Co-op Funeralcare cho biết phương pháp chôn cất "nhẹ nhàng hơn với cơ thể và thân thiện với môi trường hơn" và họ có thể cung cấp phương pháp này trước tiên ở phía đông bắc nước Anh. Northumbrian Water đã cho phép xả nước tang lễ vào hệ thống cống rãnh dưới dạng "nước thải thương mại".

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng "hỏa táng trong nước" là một lựa chọn bền vững hơn, không thải ra khí độc, chất gây ô nhiễm không khí hoặc gây ô nhiễm nguồn nước, báo cáo cho biết. Ngược lại, hỏa táng giải phóng carbon dioxide và khí độc, trong khi chôn cất có khả năng gây ô nhiễm nước ngầm. Resomation, công ty cung cấp thiết bị "lò đốt nước", tuyên bố rằng "hỏa táng nước" tạo ra khí nhà kính ít hơn 1/3 so với hỏa táng, nhưng chỉ tiêu thụ 1/7 năng lượng tiêu thụ khi hỏa táng.

Co-op Funeralcare kỳ vọng chi phí "hỏa táng nước" tương đương với hỏa táng truyền thống. Họ sẽ thông báo địa điểm thử nghiệm vào một ngày sau đó.

Hơn nữa, cuộc thăm dò do công ty thực hiện cho thấy trong khi 89% số người được hỏi ở Anh không biết về phương pháp chôn cất này, thì 29% cho biết họ sẽ chọn nó khi được giải thích.

Báo cáo chỉ ra rằng Vương quốc Anh mới bắt đầu thúc đẩy phương pháp chôn cất này, nhưng "hỏa táng nước" đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ, Canada và Nam Phi. Đức Tổng Giám mục Desmond Tutu, nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc qua đời vào năm 2021, đã chọn "thủy táng" làm phương thức tang lễ của mình, cho đến nay ông là người nổi tiếng nhất chọn "thủy táng". 

Theo báo cáo của tờ Straits Times của Singapore vào ngày 12 tháng 6, "thủy hỏa táng" cho thú cưng đang âm thầm gia tăng ở Singapore. Chủ vật nuôi có thể sử dụng tro làm phân bón, ngay cả khi chúng bị vứt đi, chúng sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do nước sử dụng trong "hỏa táng nước" cần nhiều lần xử lý bảo vệ môi trường, xử lý nước thải có thể chiếm 50% chi phí nên giá thành tương đối đắt. Các khoản phí từ 577 đến 777 đô la Singapore (khoảng 10-13 triệu đồng) cho mỗi một dịch vụ.

Theo VnReview