David Beckham đã mở đường cho các 'viện dưỡng lão' bóng đá như thế nào?

Lionel Messi cùng hàng loạt các ngôi sao khác đã, đang và sẽ chuyển đến các giải đấu như MLS, giải VĐQG Ả Rập Saudi hay thậm chí là Australia. Vậy, có bao giờ chúng ta tự hỏi tự bao giờ và làm thế nào các giải đấu này trở thành các 'viện dưỡng lão' của bóng đá Châu Âu? Liệu đây có phải là những phương án duy nhất để 'dưỡng già' với các cầu thủ ở sườn dốc bên kia sự nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc đó.

vien duong lao bong da david beckham 1
Để đem Lionel Messi về với sân Lockhart, David Beckham đã "tận dụng những thứ anh tạo ra" theo lời cựu chủ tịch Tim Leiweke. Nguồn: Goal.

"Viện dưỡng lão" MLS được xây dựng bởi Beckham như thế nào?

Vào một ngày tháng 7 của gần 20 năm trước, 5.000 người hâm mộ cùng 700 nhân viên truyền thông của các báo lớn nhỏ trên toàn nước Mỹ đã đổ đến sân Home Depot Center, bây giờ được biết đến dưới cái tên Dignity Health Sports Park, để chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử cho cả nền bóng đá Mỹ, một khoảnh khắc cũng quan trọng không kém khoảnh khắc nước Mỹ được chọn làm chủ nhà kỳ World Cup 1994, đó là khi David Beckham - “ông hoàng triệu Bảng” của bóng đá Anh quốc nói riêng và Châu Âu nói chung chuyển đến nước Mỹ.

Và cũng chính từ khoảnh khắc này, Lionel Messi, “viên ngọc lục bảo” mới của dự án mang tên Inter Miami do David Beckham đứng đầu, và trước đó là vô số những cái tên khác nữa, đã chuyển tới sân chơi danh giá nhất bóng đá Mỹ mang tên Major League Soccer, hay còn được viết tắt là MLS.

“Thật thú vị khi Messi lại chuyển đến đội bóng của David”, Tim Leiweke, cựu giám đốc của tập đoàn giải trí Anschutz Entertainment Group, đồng thời là”kiến trúc sư trưởng" của dự án đem David Beckham về với LA Galaxy, chia sẻ với trang tin The Athletic trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại mới đây. “Có thể nói, Beckham đang tận dụng rất tốt những thứ do cậu ấy tạo ra”.

vien duong lao bong da david beckham 1
David Beckham trong ngày ra mắt CLB mới LA Galaxy. Phía sau anh là "kiến trúc sư trưởng" của thương vụ này, ông Tim Leiweke. Nguồn: Bleacher Reports.

Theo The Athletic, chính David Beckham đã tạo ra cái “đế chế nhà dưỡng lão” mang tên Major League Soccer, qua đó mở đường cho rất nhiều mô hình “nhà dưỡng lão” bóng đá khác. Vậy, cầu thủ người Anh cũng như BTC Major League Soccer đã làm điều đó như thế nào?.

Theo trang tin này, việc Beckham chuyển đến MLS đã khiến BTC giải đấu hàng đầu “xứ sở Cờ hoa” tạo ra một luật lệ được áp dụng cho MLS ngay ở mùa đầu tiên Beckham chuyển đến sân Home Depots. Theo điều luật này, các đội bóng có quyền tiêu nhiều tiền hơn cho một số cầu thủ được gọi là “marquee players”, tức nhóm cầu thủ “quảng bá” cho đội bóng mà cầu thủ đó tham gia, đa phần là các cầu thủ đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Sau thành công của mô hình này, giải VĐQG Australia cũng đi theo một dạng tương tự với mô hình “marquee players” này của bóng đá Mỹ. Cũng theo điều luật này, mỗi CLB sẽ có nhiều nhất là 3 suất “marquee players” trong đội của mình.

Ít ai biết rằng, Tim Leiweke chính là người đã “thuyết phục tới gẫy lưỡi” các ông chủ đội bóng ở Major League Soccer thực hiện đề án mang tên “David Beckham rules” này của ông. Nhờ đó mà MLS đã chứng kiến cuộc đổ bộ của một loạt những cái tên đình đám như Thierry Henry, Kaka, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic hay Didier Drogba. Đó là chưa kể đến ngôi sao muộn của bóng đá như Miguel Almiron, người từng thi đấu ở Atlanta United trước khi được Newcastle United tuyển mộ cách đây 4 năm trước ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2018-2019.

Theo các nguồn tin thân cận với The Athletic, Inter Miami, đội bóng do chính Beckham sở hữu, cũng đang dùng bộ luật được đặt theo tên của anh để đem Lionel Messi cùng đồng đội cũ của anh là Sergio Busquets về với sân Lockhart ở mùa giải tới. Có thể nói, nếu không có “bộ luật Beckham” này, những cái tên đình đám kể trên sẽ không bao giờ có thể đến được với hạng đấu cao nhất nước Mỹ.

Một điều khác cũng giúp Inter Miami có được chữ ký của Lionel Messi, theo The Athletic, đó là những món lợi “ngoài luồng” đi kèm trong bản hợp đồng giữa hai bên. Một chiêu bài đã được LA Galaxy thực hiện khi David Beckham chuẩn bị ký kết bản hợp đồng giữa anh và LA Galaxy cách đây hơn một thập kỷ. Nói đúng hơn, chính những “món mồi ngon” mà LA Galaxy giăng ra để chiêu dụ David Beckham khỏi làng bóng đá Châu Âu đã tạo ra tiền lệ cho các đội bóng thuộc MLS học theo ở những mùa giải sau đó.

Cụ thể, trong bản hợp đồng giữa LA Galaxy, MLS và David Beckham, có khá nhiều món lợi về mặt thương mại. Ngoài ra, nó còn đi kèm với những món lợi về mặt giải trí giành cho giới chủ của LA Galaxy, tập đoàn Anschutz Entertainment Group, và Simon Fuller, nhà quản lý âm nhạc và là giám khảo “khét tiếng nghiêm khắc” nhất American Idol, cùng công ty của ông, 19 Entertainment. Một người nữa cũng được hưởng lợi từ thương vụ này đó là Victoria Beckham, vợ của tiền vệ tài hoa một thuở của bóng đá Anh, đồng thời là cựu thành viên của ban nhạc đình đám Spice Girls.

Theo The Athletic, thương vụ chuyển đến giải đấu cao nhất nước Mỹ đã nâng cao vị thế của Victoria Beckham trên trường thế giới nói chung cũng như Hollywood nói riêng. Bằng chứng là cô nàng nổi tiếng một thời của Spice Girls này có hẳn một chương trình đặc biệt, dài một tiếng mang tên “Victoria Beckham: Coming To America” (Victoria Beckham: Đến với nước Mỹ-ND), một điều khá giống với Georgina Rodríguez, người ra mắt bộ phim tài liệu hợp tác cùng với Netflix sau khi trở thành bạn đời của Cristiano Ronaldo, người hiện đang “chinh chiến” trên đất Ả Rập Saudi cùng CLB Al Nassr.

Cũng theo The Athletic, nhờ thương vụ chuyển đến MLS này mà cựu Spice Girls được làm quen với những sao hạng A của Hoolywood như cặp đôi Tom Cruise và Katie Holmes. Ngoài ra, cặp đôi đình đám nhất nước Anh cũng được góp mặt trong danh sách các cặp đôi ngôi sao có khối tài sản thu về nhiều nhất Hollywood với 58 triệu USD, chỉ đứng sau cặp đôi Jay-Z-Beyonce và Will-Jada Pinkett Smith.

vien duong lao bong da david beckham 1
Ba cặp đôi giàu có nhất Hollywood thời điểm đầu thế kỷ 21 trong cùng một khung hình. Nguồn: Toledo Blade.

Theo Simon Fuller, thương vụ này cũng xuất phát từ tham vọng “đánh chiếm nước Mỹ” của ông bầu người Anh và thân chủ của mình. Cụ thể, ông chia sẻ với Grant Wahl, cố nhà báo kỳ cựu trong cuốn sách của ông này như sau: "Hãy vươn tới các vì sao. Nếu không thể tói được với chúng, thì ít ra chúng ta cũng đã cố hét sức rồi. Còn trong trường hợp vươn tới chúng, bạn chính là người làm nên lịch sử".

Liệu đây có phải xu hướng duy nhất?

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hay trước đó là những cái tên như Oscar, Hulk, Marouane Fellaini, đều đã chọn những “viện dưỡng lão” khác nhau cho sự nghiệp của mình, đó là những giải đấu “vừa tầm” với bản thân họ để tận hưởng những ngày cuối cùng của sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào các cầu thủ hàng đầu thế giới cũng lựa chọn “dưỡng già” ở những CLB “vùng trũng” của bóng đá thế giới như thế.

Một vài cầu thủ sẽ đi theo cái cách của Hạ Tri Chương ngày xưa sau khi “cáo quan”, đó là trở về với “quê cũ, nhà xưa”, nơi họ đã gắn bó từ lâu. Một số đã đạt được rất nhiều thành công với chuyến “hồi hương” này của mình. Ví dụ như trường hợp của Zlatan Ibrahimovic, người “quay đầu về cố hương” Milan của mình để rồi sau đó giành được danh hiệu Scudetto cuối cùng trong sự nghiệp cùng Rossoneri ở mùa giải 2021-2022.

vien duong lao bong da david beckham 1
"Hết thời" là từ chưa bao giờ có trong từ điển của Zla10... Nguồn: Sportsmax.TV

Một trường hợp khác thậm chí còn viên mãn hơn Ibra đó là Ivan Rakitic, người sau nhiều năm chinh chiến trong màu áo Blaugrana, giấc mơ một đời của các cầu thủ từng chinh chiến ở La Liga, đã quay trở về với “cố hương” Sevilla cách đây 3 năm trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2020, để rồi sau đó, anh cùng với Sevilla đã viết nên hành trình tiến tới danh hiệu Europa League thứ 7 của Sevilla ở mùa giải vừa qua, một danh hiệu đầy vinh quang nhưng cũng nhuốm màu tranh cãi vì những quyết định “khó hiểu” của trọng tài với AS Roma, á quân của Europa League mùa giải đó.

vien duong lao bong da david beckham 1
... hay Ivan Rakitic. Nguồn: Football Espana.

Có thể thấy, mỗi cầu thủ sẽ có nhiều cách khác nhau để “dưỡng lão”. Có người thì sẽ đến các đội bóng “vùng trũng” để thi đấu những năm tháng cuối cùng sự nghiệp một cách bình thản, nhưng có người vẫn muốn chứng tỏ với “chốn cũ” của mình, nhất là với những cầu thủ cảm thấy họ vẫn còn “nợ” nơi đã xây nên sự nghiệp của họ một điều gì đó. Mỗi người sẽ có được thành công khác nhau trong sự nghiệp, nhưng tất cả đều sẽ phải nhớ tới người đã mở đường cho “xu hướng dưỡng lão” đỉnh cao của bóng đá Châu Âu ở các giải đấu như MLS, giải VĐQG Ả Rập Saudi hay A-League, đó là David Beckham, huyền thoại một thời của sân Old Traffford.

Theo Baothanhhoa