Hãy đến thăm Essex trước khi nó chìm dưới mực nước biển

Mực nước dâng cao có thể nuốt chửng phần lớn Essex. 

essex sap chim 1
Người dân đứng ngắm con tàu chở hàng lớn nhất thế giới đi ngang qua đảo Canvey ở Essex. Ảnh: PA

Phần lớn Essex đều thuộc vùng trũng thấp và gần biển, do đó việc khí hậu biến đổi khiến mực nước biển dâng cao có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến hạt này trong tương lai.

Các chỏm băng tan cũng khiến mực nước dâng đáng kể trong những thập kỷ tới, gây ra hiện tượng lũ lụt diện rộng nếu nhà nước không thiết lập hệ thống phòng hộ chống lụt và các phương pháp khác. 

Thực tế, bản đồ khí hậu do Trung tâm Climate Central ban bố cho thấy họ đã cố gắng dự đoán những nơi nào ở Essex có nguy cơ chìm ngập trong nước biển. 

Bản đồ của Climate Central dựa trên nghiên cứu bình duyệt của các tờ báo khoa học hàng đầu, nhưng họ cũng nói rằng phát hiện này cần phải được xem xét kỹ lưỡng, vì họ sử dụng dữ liệu lớn vốn "đi kèm với sai sót". Bản đồ này nên dùng như một công cụ soi chiếu để xác định những nơi cần được điều tra sâu rộng, chứ không phải hoàn toàn khẳng định rằng những nơi này chắc chắn sẽ bị ngập.

UK có rất nhiều đê điều phòng lũ lụt đã được thiết kế để chống lại tác động của mực nước biển dâng cao, nhưng Climate Central nói rằng việc thiếu thông tin khiến họ không thể xác định rõ những phương án phòng hộ này sẽ hiệu quả đến đâu. 

essex sap chim 1
Bản đồ Essex cho thấy những vùng có nguy cơ lũ lụt vào năm 2050, người mua nhà cần lưu ý. Ảnh: Google Maps/Climate Central

Theo bản đồ, những vùng có nguy cơ thấp hơn mực nước lũ lụt hàng năm là Purfleet, Grays, Tilbury, toàn bộ đảo Canvey Island, nhiều nơi ở Southend, Jaywick và Walton-on-the-Naze.

Mưa to trong những tháng vừa qua đã tàn phá Essex nặng nề, gây lũ lụt nghiêm trọng ở trung tâm Essex, đặc biệt ở Chelmsford đường xá thường xuyên ngập úng. 

Essex từng trải qua những trận lụt lớn vào năm 1953, được mô tả là những thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình ở Anh. Lũ lụt ở Essex được so sánh với những trận đánh bom khủng khiếp nhất trong Thế chiến thứ II. Hàng ngàn người đã phải di tản và 119 người đã chết ở Essex.

 

Viethome (theo essexlive)