Manchester trở thành thành phố đầu tiên ở Anh thu thuế khách du lịch

Manchester đã trở thành thành phố đầu tiên ở Vương quốc Anh thu thuế du khách tới thăm. Mục đích của "tourist tax" là nhằm đem về nguồn thu hàng triệu bảng cho chính quyền. Tiền này sẽ được dùng cho mục đích "cải thiện trải nghiệm của du khách".

Quy định mới này của Manchester đã nối gót các thành phố châu Âu như Venice và Barcelona. Tiền thuế sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/4/2023. Theo đó, du khách nghỉ tại các khách sạn ở trung tâm thành phố sẽ bị tính phí thêm £1/phòng/đêm.

Mục đích của kế hoạch là đem lại nguồn thu thuế 3 triệu bảng/năm, sẽ được đưa vào Quỹ Manchester Accommodation Business Improvement District (ABID). Hoạt động của quỹ này là tổ chức các sự kiện nhằm thu hút nhiều du khách đến Manchester và Salford, giúp nền kinh tế du lịch phát triển trong khuôn khổ 5 năm tới. Tiền cũng được dùng để đảm bảo thành phố xanh sạch đẹp, hấp dẫn du khách đến và ở lại qua đêm. 

salford manchester
Salford, Greater Manchester

Thu phí du khách giúp hạn chế du lịch đại trà

Venice (Italy) đã áp dụng phí tham quan, chủ yếu nhằm giảm tải khách du lịch trong ngày và không lưu trú tại thành phố. Khoảng 20 triệu du khách loại này đã đến Venice năm 2019, đóng góp rất ít vào nền kinh tế địa phương nhưng lại khiến các điểm du lịch tắc nghẽn và gây áp lực cho cuộc sống người bản địa.

Từ đầu năm 2023, Venice  sẽ tính phí du khách từ 3 - 10 USD, tùy thuộc vào mức độ đông đúc của thành phố vào thời điểm đó. Mức phí này được cho là "nhẹ nhàng" so với phí vào các bảo tàng và phòng trưng bày tại Italy, chủ yếu nhằm giảm tải số lượng chứ không để tăng ngân sách thành phố.

Từ ngày 1/4/2023, du khách đến Barcelona sẽ phải nộp thuế du lịch là 2,75 euro. Từ ngày 1/4/2024, mức phí đó sẽ tăng lên 3,25 euro. Thuế áp dụng đối với du khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú chính thức. Giới chức Barcelona cho biết số tiền thu được sẽ được phân bổ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố này. Cũng tại Tây Ban Nha, du khách đến Valencia sẽ phải trả từ 50 cent đến 2 euro mỗi đêm tùy thuộc vào chỗ ở họ đã chọn, trong tối đa bảy đêm. Các nhà chức trách cho biết khoản phí này sẽ giúp ngành du lịch trong khu vực phát triển theo hướng bền vững. Tiền thu được cũng sẽ được dùng để xây dựng nhà ở giá cả phải chăng hơn cho người dân địa phương.

Trong năm 2022, du khách đến bang Quintana Roo của Mexico, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum đã phải trả khoản thuế du lịch 11 USD. Để cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, bang Baja California Sur của Mexico - nơi sở hữu các điểm đến như Los Cabos, La Paz hoặc Loreto - cũng đã có quy định thu thuế du lịch khoảng 18,5 USD từ cuối năm 2019.

Cũng trong năm 2022, "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives áp dụng mức thuế mới đối với tất cả những người muốn ra khỏi quốc gia này, bao gồm cả người dân địa phương. Mức phí phụ thuộc vào hạng ghế trên máy bay của vị khách đó, ví dụ hạng phổ thông là 30 USD, hạng thương gia là 60 USD và hạng nhất là 90 USD… Còn Thành phố Bengaluru của Ấn Độ thì ra quy định hành khách bay từ Sân bay Quốc tế Kempegowda sẽ phải trả 350 INR (100.000 đồng) cho các chuyến bay nội địa và 1.200 INR (360.000 đồng) cho các chuyến bay quốc tế...

Viethome (theo ladbible)