Bộ não kiếm tiền thiên tài của Beckham: sang Mỹ nhận lương bèo bọt nhưng âm thầm bỏ túi 400 triệu bảng

Hợp đồng gây sốc của David Beckham khi sang Mỹ thi đấu cho cậu lạc bộ LA Galaxy đã đem lại cho anh hơn 400 triệu bảng, nhờ vào 2 điều khoản khôn ngoan.

david beckham kiem 400 trieu bang 1

Cựu đội trưởng England đã gây sốc cho thế giới túc cầu vào năm 2007 khi anh từ bỏ hào quang ở Real Madrid để đưa vợ và 3 con trai sang Los Angeles.

Không chỉ quay lưng với giải đấu hàng đầu hành tinh Champions League để đầu quân cho câu lạc bộ mới chỉ thành lập 11 năm, mà anh còn chấp nhận 1 mức lương thấp đáng kể.

Beckham lúc đó 31 tuổi, kiếm được 16.6 triệu bảng tiền lương ở Real Madrid, nhưng chấp nhận hợp đồng 5.4 triệu bảng/năm ở LA Galaxy. Đồng nghĩa anh bị giảm tới 70% lương.

Tuy nhiên, chuyên gia đầu tư và kinh doanh thể thao Joe Pompliano cho biết có 2 điều khoản khôn ngoan trong hợp đồng với LA Galaxy đã tiết lộ con số thực sự mà Beckham kiếm được. Cụ thể, thu nhập của Beckham lên tới hơn 42 triệu bảng/năm, trong suốt 5 năm với câu lạc bộ. Chưa hết, anh còn trở thành chủ tịch của Inter Miami, đây là một trong 29 đội bóng được thi đấu tại Giải bóng đá mở rộng MLS ở Mỹ.

Dù mức lương cơ bản của Beckham chỉ là 5.4 triệu bảng/năm khi anh gia nhập LA Galaxy vào năm 2007, nhưng thực tế anh kiếm được trung bình gấp 7 lần con số đó.

Tất cả là nhờ Beckham đã thương lượng một hợp đồng cho phép anh hưởng phần trăm lợi nhuận của câu lạc bộ. Do đó, anh được hưởng mọi thứ, từ tiền bán vé đến doanh thu quảng cáo, kể cả tiền bán bia và hot dog ở sân vận động.

Suốt 5 năm sau đó, thu nhập của anh đã tăng như tên lửa. Anh kiếm được khoảng 212 triệu bảng trong 5 năm, tức nhiều hơn 185 triệu bảng so với mức lương cơ bản.

Thu nhập 42 triệu bảng/năm đã biến Beckham thành cầu thủ được trả lương cao nhất hành tinh. Anh đã ra sân thi đấu 118 trận và 2 lần mang cup MLS về cho LA Galaxy.

Tuyệt vời là, tất cả không chỉ có thế. Một điều khoản thứ 2 đã giúp Beckham bỏ túi còn dữ dội hơn nữa. Khi kí hợp đồng với LA Galaxy, anh được quyền mua một đội bóng của MLS với giá 20 triệu bảng sau khi anh giải nghệ.

Vào lúc đó, điều khoản này dường như có lợi cho MLS vì câu lạc bộ nhượng quyền Toronto FC chỉ mới gia nhập giải đấu với giá bán 8 triệu bảng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Beckham đã giúp giải đấu MLS tăng trưởng thần kỳ.

Số lượng khán giả mua vé xem giải đấu đã tăng 40%. Hợp đồng bán bản quyền TV hàng năm đã tăng 3,025%, từ 6.7 triệu bảng năm 2006 lên tới 207 triệu bảng hiện nay.

Nghĩa là giải đấu này còn giá trị hơn, giá trị trung bình lên tới 484 triệu bảng vào năm 2022 so với 31 triệu bảng vào năm 2008.

david beckham kiem 400 trieu bang 1
Beckham đã đem lại sức hút đáng kể cho giải đấu MLS. Ảnh: USA TODAY Sports

Kết quả là, phí gia nhập giải đấu cũng tăng đáng kể. Câu lạc bộ New York City FC đã phải trả 83 triệu bảng để gia nhập giải đấu. Austin và Nashville mỗi câu lạc bộ trả 125 triệu bảng, trong khi Charlotte FC phải trả tới 270 triệu bảng để gia nhập giải đấu MLS.

Nhưng Beckham đã ký hợp đồng từ trước, do đó vào năm 2013 khi giải nghệ, anh được quyền mua câu lạc bộ Inter Miami với chi phí chỉ 20 triệu bảng, chỉ bằng con số lẻ so với số tiền mà Nashville phải trả trong cùng năm.

Vào năm 2018, Inter Miami được công nhận là câu lạc bộ nhượng quyền thứ 25 của MLS. Beckham là 1 trong 5 chủ tịch của câu lạc bộ này, và Inter Miami phát triển được tất cả là nhờ danh tiếng và tầm vóc của anh trong giới.

Vào thời điểm Inter Miami chơi trận đầu tiên vào tháng 3/2020, câu lạc bộ đã xếp thứ 10 trong danh sách các thương vụ giá trị nhất ở MLS, với giá trị 487 triệu bảng, hơn gấp 24 lần khoản phí mở rộng 20 triệu bảng mà Beckham đã trả.

Tổng kết lại, những bước đi liều lĩnh của David Beckham đến Mỹ 16 năm trước với mức lương 5.4 triệu bảng/năm (tương đương 27 triệu bảng trong 5 năm), thực tế đã đem lại cho anh hơn 400 triệu bảng chỉ trong vòng 5 năm hợp đồng với LA Galaxy và ra mắt Inter Miami.

david beckham kiem 400 trieu bang 1
Inter Miami đang thi đấu các trận chủ nhà tại sân Fort Lauderdale, nhưng câu lạc bộ này sắp có sân vận động mới.

Viethome (theo Mirror)