Từ A-Z cuộc bầu cử Thủ tướng Anh lần thứ 2 trong năm 2022

Đợt bầu chọn lãnh đạo chính phủ Anh lần này đã được rút ngắn đáng kể so với lần tìm kiếm người kế nhiệm cựu Thủ tướng Boris Johnson, vốn kéo dài gần hai tháng.

Trước đây, cuộc đua chọn ra người thay thế cựu Thủ tướng Boris Johnson đã kéo dài gần 2 tháng. Song, với những quy định mới từ Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ Anh, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng, quá trình này sẽ được rút ngắn đáng kể. Điều này được cho là để ngăn nguy cơ các công việc của chính phủ bị gián đoạn quá lâu, trong bối cảnh Anh đang đối mặt với các đợt khủng hoảng năng lượng và kinh tế.

Quy định với mỗi ứng viên

Theo quy định mới của Ủy ban 1922, các ứng viên cần ít nhất 100 đề cử từ nghị sĩ đảng Bảo thủ nếu muốn vào vòng bỏ phiếu. Nghị sĩ của đảng sẽ đề cử ứng viên từ tối 20/10 đến 14h ngày 24/10 (giờ London), theo Guardian.

Nếu có 2 hoặc 3 ứng viên đủ số đề cử tối thiểu, các nghị sĩ đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu vào 15h30 ngày 24/10, với kết quả được công bố vào 18h cùng ngày. Một vòng bỏ phiếu mới vào buổi tối cũng được diễn ra nếu cần.

Các nghị sĩ trong đảng sẽ nghe ý kiến từ ứng viên trong cuộc họp nội bộ.

Khi nào Anh có thủ tướng mới?

Chủ tịch Ủy ban 1922, ông Graham Brady kỳ vọng quá trình bầu chọn thủ tướng mới có thể kết thúc trước ngày 28/10. Dù vậy kết quả có thể đến sớm hơn, thậm chí là vào ngày 24/10, trong trường hợp chỉ có một người nhận đủ 100 đề cử.

bau cu thu tuong anh lan 2
Từ trái sang, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt là những ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng kế nhiệm bà Truss. Ảnh: LBC.

Thành viên đảng Bảo thủ có được bỏ phiếu không?

Ngoài những nghị sĩ, khoảng 200.000 cử tri đảng Bảo thủ sẽ được bỏ phiếu trực tuyến, nhưng chỉ khi có ít nhất hai người nhận đủ 100 đề cử.

Vòng bỏ phiếu của cử tri đảng Bảo thủ sẽ kết thúc lúc 11h ngày 28/10, và kết quả sẽ được công bố sau đó vài giờ.

Chỉ những cử tri đủ điều kiện, bao gồm là thành viên đảng ít nhất 3 tháng, mới được bỏ phiếu.

Dù vậy, ông Graham Brady hôm 20/10 cho biết Ủy ban 1922 vẫn chưa thống nhất điều gì sẽ xảy ra trong một tuần tới. Việc gần 200.000 cử tri bỏ phiếu chỉ trong vài ngày trước khi chọn ra thủ tướng mới vào ngày 28/10 được cho là rất khó khăn, theo Independent.

Ông Brady nói rằng thủ tướng mới sẽ được chọn ra nhanh chóng nếu chỉ có một ứng viên nhận được 100 đề cử. Dù vậy, trong lần tranh cử trước, cả 3 ứng viên - bao gồm ông Rishi Sunak, bà Liz Truss, bà Penny Mordaunt - đều nhận hơn 100 phiếu từ các nghị sĩ.

Những ứng viên tiềm năng

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, người đã thất bại trước bà Truss trong cuộc đua trước đó, dự kiến tái tranh cử, và đã nhận hơn 20 phiếu ủng hộ vào tối 20/10.

Truyền thông Anh cho hay cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng có khả năng tái tranh cử. Tuy vậy, giới quan sát nhận định ông Johnson sẽ gặp khó nếu muốn giành 100 phiếu ủng hộ, sau những bê bối trong quá khứ, và có gần 60 thành viên cấp cao nội các của ông từ chức.

Hiện ông Johnson có khoảng 15 phiếu đề cử. Ngoài ra, Bộ trưởng phụ trách Hạ viện Penny Mordaunt cũng là ứng viên tiềm năng và đã nhận một vài đề cử.

Theo Zing