Du học sinh Anh bị phạt 34 năm tù giam vì dùng Twitter

Salma al-Shehab, một sinh viên tại Đại học Leeds (Anh), đã bị tuyên án 34 năm tù giam khi trở về Saudi Arabia trong kỳ nghỉ lễ vì dùng Twitter.

Một tòa án đặc biệt chuyên về khủng bố ở Saudi Arabia đã tuyên án 34 năm tù giam đối với Salma al-Shehab, sinh viên tại Đại học Leeds (Anh), khi cô về nước trong kỳ nghỉ lễ, Guardian đưa tin.

Shehab bị buộc tội sở hữu tài khoản Twitter, theo dõi và đăng lại (retweet) những bài viết của các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và có hành vi kích động.

Theo hồ sơ tòa án, Salma al-Shehab, 34 tuổi, ban đầu nhận bản án 3 năm tù giam vì tội “sử dụng mạng Internet gây bất ổn cộng đồng và làm mất ổn định an ninh quốc gia”.

2502
Salma al-Shehab bị kết án 34 năm tù giam vì sử dụng Twitter. Ảnh: Guardian.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử hôm 15/8, mức án đối với cô Shehab đã tăng thành 34 năm tù sau khi công tố viên yêu cầu tòa án xem xét các tội danh khác.

Ngoài ra, Shehab bị cấm ra nước ngoài trong vòng 34 năm kể từ khi mãn hạn tù. Cô dự kiến kháng cáo trong thời gian tới.

Theo thông tin cá nhân được Shehab đăng tải trên Instagram, cô là một nha sĩ đang theo học bậc tiến sĩ tại Đại học Leeds và hiện là giảng viên Đại học Princess Nourah bint Abdulrahman.

Trang cá nhân Twitter của Shehab có 2.597 người theo dõi. Trong những bài đăng về tình hình dịch Covid-19 hay những bức ảnh về hai người con, Shehab cũng đăng lại một vài bài viết kêu gọi thả các tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Saudi Arabia.

Shehab cũng ủng hộ Loujain al-Hathloul, một nhà hoạt động nữ quyền Saudi Arabia trước đó bị kết án tù và tra tấn vì đứng lên giành quyền lợi cho phụ nữ. Hiện nhà hoạt động nữ quyền này bị cấm ra nước ngoài.

Theo Zing