Túi da cá sấu được trưng bày trong lồng kính ở sở thú Anh

tui da ca sau 1

Một sở thú ở London đã trưng bày chiếc túi xách làm từ da cá sấu, được cho là thông điệp phản đối việc săn bắt động vật để lấy da làm đồ trang sức.

Tài khoản Twitter @sleepy_homo đã đăng bức ảnh tại sở thú London, theo đó một chiếc túi da cá sấu được trưng bày trong một lồng kính, với chú thích đây là khu vực của cá sấu Xiêm, Newsweek đưa tin ngày 3/8.

Tiến sĩ Ben Tapley, quản lý các loài bò sát và lưỡng cư tại sở thú London - thuộc Hiệp hội Động vật học London - nói rằng chiếc túi này bị tịch thu ở sân bay Anh và được trao cho sở thú như một công cụ để giáo dục nhằm phản đối việc săn bắt động vật để lấy lông và da tạo thành các món đồ thời trang.

"Trong hơn 75 năm qua, hơn 80% cá thể cá sấu Xiêm đã biến mất, phần lớn bị săn bắt và buôn lậu trái phép để lấy da", theo bảng chú thích dành cho những người tham quan khu vực trưng bày có phần khác biệt này.

"Chúng tôi trưng bày chiếc túi này để cho khách tham quan thấy tác động từ việc buôn bán động vật hoang dã trái phép (IWT) với nhiều loài động vật trên thế giới", tiến sĩ Tapley nói.

tui da ca sau 2
Túi xách làm từ da cá sấu được trưng bày ở sở thú London. Ảnh: Twitter/sleepy_homo.

Theo Tổ chức Đấu tranh vì sự Đối xử Có đạo đức với Động vật (PETA), trên thế giới có hơn 1 tỷ con vật đã bị giết để lấy da. Tháng 12/2021, các hãng thời trang như Louis Vuitton và Gucci bị chỉ trích khi PETA công bố điều tra nói rằng những hãng này dùng da rắn và các loài thằn lằn bị giết ở những "lò mổ" tại Indonesia làm đồ trang sức.

Người dùng Twitter hoan nghênh hành động của sở thú London. Bài đăng của tài khoản @sleepy_homo đã nhận về gần 400.000 lượt thích và hơn 60.000 lượt chia sẻ.

Theo Zing