Chồng sốc nặng phát hiện vợ mình lén kết hôn với hàng xóm

Cô vợ lén kết hôn rồi sinh con với người đàn ông hàng xóm cách nhà chỉ 3 phút đi bộ trong khi vẫn đang chung sống với người chồng đầu ấp tay gối suốt 18 năm.

Theo Mirror, Brinda Kantamanen (42 tuổi) kết hôn với chồng là Ravi vào tháng 5/1999 tại Bắc Carilona (Mỹ), cặp đôi sau đó có với nhau hai người con.

Về sau, cả gia đình Brinda chuyển đến London (Anh) sinh sống. Được biết, Ravi làm giám đốc một công ty tư vấn quốc tế, trong khi Brinda là một chuyên gia tư vấn máy tính.

chong soc nang phat hien vo minh len ket hon voi hang xom
Brinda Kantamanen bí mật kết hôn với người đàn ông khác trong lúc vẫn đang chung sống cùng chồng.

Cuộc hôn nhân của Ravi và Brinda khá êm đềm vào hạnh phúc cho đến năm 2017, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt.

Việc Brinda thường xuyên vắng nhà khiến Ravi bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng mỗi lần anh muốn nói chuyện thẳng thắn thì Brinda thường lảng tránh sang việc khác, tỏ ra kích động hoặc dọa sẽ tự tử.

Mặc dù Brinda cố gắng che đậy nhưng bí mật của cô ta cuối cùng cũng bị phanh phui. Một ngày trong tháng 12/2017, Ravi đau đớn phát hiện vợ lén kết hôn với người đàn ông khác tên Matthew Hall vào 2 tháng trước đó, tức tháng 10/2017, tại Tòa thị chính Ealing.

chong soc nang phat hien vo minh len ket hon voi hang xom hinh 3
Ravi sốc khi vợ bí mật kết hôn và sinh con cho hàng xóm.

Điều gây sốc hơn cả là Matthew sống cách nhà Ravi một quãng đi bộ ngắn chưa đầy 3 phút. Brinda thậm chí đã sinh cho Matthew một cậu con trai kháu khỉnh.

Đây là một cú sốc lớn đối với Ravi, anh cho biết bản thân rất khó để tin tưởng bất cứ ai khác sau sự việc.

“Bố mẹ tôi đã vô cùng yêu quý và coi cô ấy như con gái, hành động của cô ấy thực sự khiến họ đau xót và lo lắng. Về người đàn ông kết hôn với vợ tôi, tôi phát hiện nhà anh ta cách nhà tôi khoảng 3 phút đi bộ, anh ta sống ở đó vài năm rồi”, Ravi chua xót nói.

chong soc nang phat hien vo minh len ket hon voi hang xom hinh 2
Matthew sống cách nhà của người chồng thứ nhất khoảng 3 phút đi bộ.

Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, cuộc hôn nhân của Ravi và Brinda chính thức kết thúc vào năm 2019. Vào tháng 4/2019, sự việc đã được đưa ra xét xử. Xuất hiện tại tòa, Brinda đã thừa nhận hành vi kết hôn với 2 người đàn ông.

Theo công tố viên Ravinder Chodha, Brinda đã cố tình viết sai tên của cha mình trên giấy đăng ký kết hôn. Nếu bị kết án, Brinda sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù.

Kiến Thức (Theo Mirror)