Merseyside và thị trấn nơi đã bán ra tấm vé số 195 triệu bảng

Tuần trước, giữa lúc sóng nhiệt bủa vây UK, một người Anh đã giành được giải jackpot lớn nhất của Euromillions từ trước đến nay.

ngoi lang ban ve so
Một thị trấn ở Merseyside được đồn là nơi bán ra chiếc vé trị giá 195 triệu bảng Anh. Ảnh: Julian Hamilton/Daily Mirror

Người dân ở một thị trấn tại Merseyside tin rằng chiếc vé trị giá 195 triệu bảng đã được bán ra tại đây. Tờ Liverpool Echo đã ghé thăm rất nhiều cửa tiệm ở thị trấn Formby (Sefton, Merseyside) và hầu hết mọi người đều nghe được tin đồn rằng chiếc vé độc đắc đã được bán từ một cửa hàng nào đó ở điểm nóng du lịch này. 

Rất nhiều cửa hàng chắc nịch rằng chính họ đã bán nó. Một nhân viên ở tiệm bán bia rượu Bargain Booze nói rằng: ''Tôi chắc chắn tôi là người đã bán chiếc vé đó. Tôi nhớ mình đã nói chuyện với một khách hàng. Tôi đã nhìn kỹ chiếc vé, đúng là dãy số đó. Nhưng mà chúng tôi chưa nghe thông báo gì từ Công ty xổ số Camelot rằng có phải cửa hàng chúng tôi là nơi đã bán ra chiếc vé đó hay không''.

Chủ một tiệm bán báo cũng đã nghe được tin đồn này. Cô đang chờ xem có phải chính tiệm của mình đã bán ra tấm vé vàng này không. Cô nói: ''Nếu chúng tôi là tiệm đã bán ra tấm vé đó, tôi chắc Camelot sẽ đến đây mang theo một tấm banner và tổ chức tiệc ăn mừng. Mọi người đều đồn rần lên rằng tấm vé đó được bán ở Formby. Tôi không biết người thắng giải có phải là dân sống ở Formby hay không''.

Một nhân viên cửa hàng khác cho biết cô nghe nói người thắng giải đến từ Leeds và đã đến thị trấn này để nghỉ mát. ''Hôm đó thời tiết rất nóng bức nên nhiều người từ Manchester, Leeds và Liverpool đã đến Formby để nghỉ mát'', cô nói. 

Công ty xổ số Camelot vẫn chưa khẳng định địa phương nào là nơi đã bán chiếc vé độc đắc. Đại diện hãng xổ số cho biết đã có người tới nhận giải nhưng họ chưa muốn công khai danh tính. Camelot cũng không nói rõ là cá nhân thắng giải hay vợ chồng/tập thể thắng giải. Dãy xổ số chiến thắng là 06, 23, 27, 40, 41 – và hai số may mắn 02 - 12.

Các nhà báo tính toán rằng, người chiến thắng giải thưởng sẽ có thể mua 11 máy bay phản lực Boeing 747, 23 tàu vũ trụ Gemini-VI, một câu lạc bộ bóng đá Southampton hoặc một căn nhà phố ở Mayfair, London. Và nếu người này không tiêu tiền, anh ta sẽ trở nên giàu có hơn cả ca sĩ Adele.

Được biết, kỷ lục trước đó vào tháng 5 là 184 triệu bảng Anh - con số này nhiều hơn giá trị tài sản ước tính của ca sĩ Ed Sheeran, diễn viên Benedict Cumberbatch hay tổng tài sản của hai cầu thủ bóng đá Premier League là Harry Kane và Paul Pogba.

Số tiền này đủ để mua 4 hòn đảo lớn ở Caribe hoặc nhiều ngôi nhà trên Đại lộ Bishops ở London, nơi được mệnh danh là một trong những con phố đắt đỏ nhất thế giới. 

Viethome (theo Manchester Evening News)