Anh lần đầu phát cảnh báo đỏ vì nắng nóng lên tới 40 độ C

Cơ quan khí tượng Anh lần đầu phát cảnh báo đỏ toàn quốc khi nhiều vùng khắp đất nước có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.

Theo thông cáo ngày 15/7 của Cơ quan dự báo thời tiết Anh (Met Office), nhiệt độ các ngày 18-19/7 tại nhiều khu vực trên toàn quốc, trong đó có thủ đô London, sẽ chạm mức kỷ lục, một số nơi có thể lên đến 40 độ C.

"Nhiệt độ ban đêm cũng sẽ cao bất thường, đặc biệt ở các khu vực đô thị", Paul Gundersen, nhà khí tượng học của Met Office, cho biết. "Tình trạng này có thể ảnh hưởng diện rộng đối với người dân và cơ sở hạ tầng. Mọi người cần lên kế hoạch chống nóng và thay đổi thói quen, bởi mức nhiệt này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe".

nang nong o anh
Một gia đình giải nhiệt tại đài phun nước ở Quảng trường Nữ hoàng Victoria, thành phố Kingston upon Hull, Anh. Ảnh: Daily Mail.

Cảnh báo đỏ của Met Office được coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia, được kích hoạt khi một đợt sóng nhiệt "nghiêm trọng và kéo dài có thể khiến cả những người khỏe mạnh tử vong".

Cơ quan Y tế Anh (UKHSA) cũng nâng cảnh báo lên cấp 4 vào đầu tuần tới. Ở cấp độ này, nguy cơ tử vong do nhiệt có thể xảy ra với nhiều người, không chỉ ở nhóm nguy cơ cao.

Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận tại Anh là 38,7 độ C, đo được tại Vườn Bách thảo trong Đại học Cambridge ngày 25/7/2019.

Phần lớn châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiệt độ nhiều nơi thậm chí vượt quá 40 độ C, làm bùng phát các đám cháy rừng quy mô lớn ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Croatia, có nơi lên mức 44 độ.

Giới khoa học nhận định các đợt sóng nhiệt đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. "Chúng tôi dự đoán sóng nhiệt sẽ nghiêm trọng hơn", Clare Nullis, phát ngôn viên Tổ chức Khí tượng Thế giới, cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/7 ở Geneva. "Đi kèm nắng nóng là hạn hán. Nhiều vùng đất đang cực kỳ khô cằn".

VnExpress (theo Reuters)