Ai đủ điều kiện nhận hỗ trợ trong đợt thanh toán 650 bảng đầu tiên?

Anh quốc hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, và bộ trưởng Rishi Sunak đã công bố các biện pháp nhằm giảm bớt một số áp lực mà các hộ gia đình đang phải đối mặt.

20rishiÔng Rishi Sunak

Một khoản trợ cấp đã được công bố vào tháng 5 - nằm trong gói các biện pháp bao gồm đánh thuế thu nhập các công ty năng lượng và tăng gấp đôi khoảng giảm giá năng lượng 200 bảng hiện hành.

Phát biểu vào đầu tuần này, ông Sunak xác nhận khoản hỗ trợ trị giá 15 tỷ bảng sẽ được thực hiện để giúp người dân vượt qua khó khăn, trong khi chi phí năng lượng sẽ tăng lên 2,800 bảng trong năm nay.

Ông Sunak nói: “Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ những người đang gặp khó khăn nhất vì lạm phát gia tăng, và chúng tôi đang nỗ lực để làm như vậy. Vào tháng 7, hơn 8 triệu người sẽ nhận được khoản thanh toán 326 bảng đầu tiên - một phần của gói hỗ trợ ít nhất 1,200 bảng dành cho các gia đình dễ bị tổn thương. Tôi đã nói chúng tôi sẽ đứng về phía mọi người khi họ cần sự giúp đỡ, và chúng tôi luôn như vậy”.

Trong ba tháng qua tính đến tháng Tư, lương cơ bản đã giảm 2.2% sau khi tính đến lạm phát.

Chỉ trong vài tuần nữa, 8 triệu hộ gia đình sẽ nhận được phần đầu tiên của khoản thanh toán 650 bảng vào tài khoản ngân hàng. Hãy cùng tìm hiểu người đủ điều kiện nhận trợ cấp và thời điểm thực hiện thanh toán!

Theo hướng dẫn chính thức của Chính phủ, người đủ điều kiện phải đang nhận một trong các khoản trợ cấp sau:

  • Phụ cấp cho người tìm việc dựa trên thu nhập (income-based Jobseeker’s Allowance)
  • Trợ cấp Thu nhập (Income Support)
  • Trợ cấp cho người không thể làm việc (Employment and Support Allowance)
  • Tín dụng lương hưu (Pension Credit)
  • Tín dụng phổ thông Universal Credit
  • Trợ cấp trẻ em Child Tax Credit
  • Tín dụng thuế làm việc (Working Tax Credit)

Chính phủ cũng khuyên người nhận trợ cấp cần phải nhận một trong những khoản trợ cấp này, hoặc xin trợ cấp thành công, trước Thứ Tư - ngày 25 tháng Năm.

Các khoản thanh toán được thực hiện dựa trên thu nhập và số vốn - nếu một người có thể chứng minh thu nhập và vốn của họ dưới một mức nhất định, người đó sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Chính phủ cho biết: “Bạn sẽ không được khoản trợ cấp này nếu đã nhận được hỗ trợ chi phí Sinh hoạt (Coist of Living Payment) từ HMRC do đã được hưởng tín dụng thuế”.

Trong một cuộc phỏng vấn với bộ trưởng, Martin Lewis nhấn mạnh những người hưởng một số trợ cấp nhất định sẽ không được trợ giúp. Cũng có lo ngại những người khó khăn nhất không nhận ra họ đủ điều kiện để nhận trợ cấp - gây khó khăn cho việc xác định đối tượng cần giúp đỡ.

Chính phủ đã thông báo khoản thanh toán sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng cho các gia đình theo hai đợt, một đợt vào tháng 7 và một đợt vào mùa thu.

Đợt thanh toán đầu tiên trị giá 650 bảng, tự động gửi tài khoản ngân hàng từ ngày 14 tháng 7 cho đến cuối tháng.

Đối với người đủ điều kiện được thanh toán một lần thông qua tín dụng thuế hoặc tín dụng thuế làm việc, số tiền sẽ chia làm hai đợt mùa thu và mùa đông.

Đối với người nhận trợ cấp chung, chính phủ khuyên: "Người nhận trợ cấp chung với vợ hoặc chồng sẽ nhận được một khoản thanh toán 650 bảng cho cả hai người, được trả thành hai đợt từ tháng 7 năm 2022 và vào mùa thu năm 2022".

Nếu đủ điều kiện nhận trợ cấp, người nhận không cần đăng ký - 650 bảng sẽ tự động được gửi vào tài khoản. Số tiền này được miễn thuế cho tất cả các nhóm đủ điều kiện và không ảnh hưởng đến giới hạn quyền lợi cũng như các trợ cấp hiện có.

Ông Sunak cho biết: “DWP sẽ thực hiện thanh toán thành hai đợt, lần đầu tiên từ tháng 7, lần thứ hai vào mùa thu, với các khoản thanh toán từ HMRC cho những người được tín dụng thuế ngay sau đó”.

Viethome (Theo Evening Standard)