Nghiên cứu mới cho thấy chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến nhiều người hủy đăng ký các dịch vụ trình chiếu trực tiếp.
Ảnh minh họa
Công ty nghiên cứu thị trường Kantar cho biết hơn 1.5 triệu gói đăng ký đã bị hủy trong ba tháng đầu năm. Hơn nửa triệu trong số này là để “tiết kiệm tiền” khi các hộ gia đình tìm cách cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Nhiều người đã bắt đầu lập ngân sách cho các hóa đơn năng lượng và phí sinh hoạt. Khoảng 58% hộ gia đình hiện có ít nhất một dịch vụ phát trực tuyến trả phí.
Nhiều lần phong tỏa đã khiến các dịch vụ phát trực tuyến bao gồm Netflix, Disney + và Amazon Prime trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, hiện mọi người đang cố gắng cắt giảm chi phí do giá cả sinh hoạt ngày càng tăng cao.
Kantar cho biết các hộ gia đình “bắt đầu lập danh sách ưu tiên chi tiêu từ thu nhập của họ”. Dominic Sunnebo - giám đốc thông tin chi tiết toàn cầu tại Kantar’s Worldpanel Division, cho biết nghiên cứu mới nhất sẽ mang tính “cảnh tỉnh” đối với ngành này.
Ông Dominic nói: “Bằng chứng từ những số liệu này cho thấy các hộ gia đình ở Anh đang chủ động tìm cách tiết kiệm”.
Loạt phim kinh dị Reacher của Amazon Prime là tựa phim được xem nhiều nhất trong ba tháng đầu năm 2022. Phim truyền hình tội phạm Ozark và Inventing Anna trên Netflix xếp ngay sau.
Kantar cũng cho biết mặc dù tỷ lệ hủy đăng ký tăng gần như trên tất cả các nền tảng phát trực tuyến, có "sự khác biệt rõ ràng" về số lượng khách hàng rời bỏ Netflix, Amazon và các nền tảng khác: “Netflix và Amazon có thể được coi là các gói đăng ký bắt buộc cho người Anh - và chỉ bị hủy bỏ khi các gia đình bắt buộc phải tiết kiệm chi phí. Disney, Now TV, Discovery + và BritBox đều chứng kiến số lượng khách hàng theo quý giảm mạnh”.
Theo Kantar, quý đầu tiên của năm 2022 cũng ghi nhận tỷ lệ người đăng ký mới thấp nhất từ trước đến nay. Vào tháng 1, Netflix cho biết họ đã có thêm 18.2 triệu thành viên vào năm ngoái - gần một nửa số người đăng ký vào năm 2020.
Viethome (Theo Evening Standard)