Ô nhiễm ở London đạt mức cao nhất

Ô nhiễm ở London đã đạt mức cao nhất trong thang giám sát không khí của chính phủ vào thứ Năm 24/3 - khi người dân được yêu cầu giảm hoạt động ở ngoài trời.

29weatherHình ảnh tại đồi Primrose

Tình trạng ô nhiễm không khí trung bình ở Ealing trong 24 giờ qua đạt mức "rất cao" vào chiều thứ Năm.

Ở cấp độ này - thang 10/10 trong chỉ số chất lượng không khí hàng ngày - người dân nói chung nên “Giảm hoạt động thể chất, đặc biệt là ở ngoài trời, hoặc khi gặp các triệu chứng như ho hoặc đau họng”.

Lời khuyên từ Bộ Môi trường, Thực phẩm & Nông thôn về mức độ ô nhiễm cao nhất cho biết: “Người lớn và trẻ em có vấn đề về phổi, người lớn có vấn đề về tim và người lớn tuổi, nên tránh các hoạt động thể chất. Người bị hen suyễn có thể cần phải sử dụng ống hít cắt cơn thường xuyên hơn”.

Trước đó, Thị trưởng London đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí vào thứ Tư 23/3, có hiệu lực cho đến thứ Năm 24/3.

Ông Sadiq Khan kêu gọi người dân London "chăm sóc lẫn nhau" bằng cách đi bộ, đi xe đạp và tránh các chuyến đi ô tô không cần thiết khi cảnh báo về tác động nguy hiểm của ô nhiễm không khí.

Theo dự báo của Defra vào thứ Sáu 25/3, mức độ ô nhiễm đối với hầu hết London sẽ ở mức "cao" hoặc thang 8/10 trên chỉ số chất lượng không khí.

Ở cấp độ này, lời khuyên là: “Người lớn và trẻ em có vấn đề về phổi, người lớn có vấn đề về tim, nên giảm các hoạt động thể chất, đặc biệt là ở ngoài trời, và đặc biệt nếu có các triệu chứng mệt mỏi. Người bị hen suyễn có thể cần phải sử dụng ống hít cắt cơn thường xuyên hơn. Người lớn tuổi cũng nên giảm hoạt động gắng sức”.

Đối với dân chúng nói chung, “bất kỳ ai cảm thấy khó chịu như đau mắt, ho hoặc đau họng nên cân nhắc giảm hoạt động, đặc biệt là ở ngoài trời”.

Viethome (Theo Evening Standard)