Người nhà bộ trưởng tài chính có cổ phần trong công ty “thân” Nga

Rishi Sunak đang đối mặt với những câu hỏi về mối quan hệ của gia đình ông với công ty tư vấn CNTT khổng lồ của Ấn Độ. Công ty do cha vợ ông Sunak thành lập và được cho là đã không cắt đứt quan hệ với Nga.

28sunakÔng Rishi Sunak và vợ là bà Akshata Murthy

Hôm thứ Tư 23/3, bộ trưởng cho biết trong bài phát biểu tuyên bố mùa xuân rằng ông đang “thúc giục các công ty rất cẩn thận về các khoản đầu tư vào Nga và cân nhắc họ đang hỗ trợ chế độ của ông Putin hay không”.

Tuy nhiên, vợ ông là bà Akshata Murthy, lại sở hữu hơn 400 triệu bảng cổ phần của Infosys - công ty có trụ sở tại Bangalore.

Người đồng sáng lập và chủ tịch danh dự của doanh nghiệp là người cha tỷ phú của bà Akshata - ông Narayana Murthy.

Ông Murthy thành lập Infosys vào năm 1981 và là giám đốc điều hành từ năm 1981 đến năm 2002 cũng như chủ tịch từ năm 2002 đến năm 2011.

Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt trong những năm gần đây. Infosys hiện có giá trị hơn 100 tỷ đô la - đứng thứ 138 trên thế giới về giá trị.

Gia đình Murthy nắm giữ 2.8% cổ phần, trị giá gần 3 tỷ đô la (2.3 tỷ bảng) theo giá cổ phiếu hiện tại.

Là công ty Ấn Độ, Infosys không chịu các biện pháp trừng phạt do chính phủ Anh đưa ra.

Công ty có văn phòng trên đường Kulakov ở Moscow. Vào năm 2016, Infosys đã thành lập trung tâm phát triển ở thủ đô của Nga.

Vào thời điểm đó, công ty cho biết cơ sở này sẽ là trung tâm hàng đầu “về turbo, hàng không vũ trụ và ô tô”, nhằm khai thác kỹ thuật trong nước.

Infosys cũng được cho là có quan hệ với tổ chức tài chính lớn thứ tư của Nga Alfa-Bank - đơn vị này đã bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản ngày hôm qua 24/3.

Mikhail Friedman - người điều khiển công ty, đã bị Anh trừng phạt vào đầu tháng này.

Ông Friedman được sinh ra ở Ukraine, sở hữu Athlone House - dinh thự trị giá 150 triệu bảng nhìn ra Hampstead Heath.

Cho đến nay, ông Sunak đã từ chối trả lời các câu hỏi việc Infosys, và cho biết "Tôi là chính trị gia đã được bầu và tôi ở đây để nói với quý vị về những gì tôi chịu trách nhiệm, vợ tôi thì không".

Viethome (Theo Evening Standard)