Anh có nguy cơ phải chi hàng tỷ bảng để nhập khẩu khí đốt của Nga trong năm nay, qua đó gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến của nước này ở Ukraine.
Các doanh nghiệp năng lượng Anh đang cắt đứt quan hệ với các nhà cung cấp từ Nga
Anh sử dụng tương đối ít khí đốt của Nga. Tuy nhiên, khí đốt từ Nga vẫn chiếm khoảng 6% tổng lượng nhập khẩu và khoảng 4% nhu cầu khí đốt của Anh - tăng so với mức gần như bằng không vào năm 2017, theo phân tích dữ liệu chính phủ của đơn vị Tình báo Khí hậu và Năng lượng (ECIU).
Phần lớn khí đốt của Anh đến từ Biển Bắc và Na Uy. Tuy nhiên, nếu Anh tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga, chúng ta có thể phải chi 2.3 tỷ bảng cho nước này trong năm nay, tương đương 6.3 triệu bảng mỗi ngày, dựa trên giá khí đốt bán buôn hiện tại là khoảng 68 bảng/MWh.
Tiến sĩ Simon Cran-McGreehin - trưởng bộ phận phân tích của ECIU, cho biết: “Mặc dù ít hơn so với một số nước châu Âu khác, nhưng Anh đã chi hàng tỷ bảng cho khí đốt của Nga - số tiền giờ đây có thể được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine”.
Ông Simon gọi đây là một lý do khác để Anh "phá vỡ sự phụ thuộc vào khí đốt", cùng với việc giải quyết các mục tiêu về khí hậu và hiệu quả năng lượng.
Người phát ngôn của Chính phủ gọi phân tích là "hoàn toàn mang tính đầu cơ" và Anh "không có vấn đề gì với nguồn cung cấp khí đốt và hoàn toàn không phụ thuộc vào Nga”.
Người phát ngôn cho biết: “Mặc dù chúng ta không có đường ống dẫn khí đốt trực tiếp nối giữa hai nước, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp để giảm lượng hàng nhập khẩu vốn đã rất nhỏ từ Nga”.
Các công ty nhiên liệu hóa thạch bỏ giao dịch với đối tác Nga
Doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch chiếm khoảng 2/5 doanh thu của chính phủ Nga. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tập đoàn dầu khí lớn của Anh BP đã cắt bỏ 19.75% cổ phần trong tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga, sau áp lực ngăn chặn dòng tiền chảy vào kho bạc của Moscow.
Centrica - chủ sở hữu nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Anh là British Gas, đang đàm phán để bỏ các hợp đồng cung cấp khí đốt với các đối tác Nga, chủ yếu là Gazprom.
Hiệu quả năng lượng là chìa khóa
Giá năng lượng bán buôn tăng góp phần gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, với giá khí đốt trực tiếp tăng thêm ít nhất 500 bảng theo giới hạn giá mới, và thêm 68 bảng do các bên cung cấp dừng hoạt động.
Tiến sĩ Simon Cran-McGreehin nói: “Triển khai các máy nhiệt điện và chuyển từ các nhà máy điện khí sang năng lượng tái tạo là cách để giảm sự phụ thuộc của Anh vào khí đốt”.
ECIU cho biết nâng cấp hiệu quả cách nhiệt và sưởi ấm trong nhà, nhằm tăng xếp hạng hiệu suất năng lượng trung bình từ dải D lên C, sẽ giúp mỗi hộ gia đình sử dụng ít khí đốt hơn 20%.
Theo phân tích của ECIU, nhu cầu khí đốt nói chung của Anh sẽ giảm 8% và nhập khẩu có thể giảm 15%.
Một nhóm nghị sĩ liên đảng gần đây đã phát hiện ra rằng kế hoạch khử carbon trong nhà của chính phủ "thiếu định hướng rõ ràng" và không đủ để "đạt được mục tiêu không phát thải năm 2050”.
Ủy ban Chiến lược Công nghiệp, Năng lượng và Kinh doanh (BEIS) đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ công nghệ sưởi ấm các-bon thấp, thúc đẩy thị trường máy bơm nhiệt và giúp đào tạo lại các kỹ sư.
Chính phủ cho biết đang đầu tư hơn 6 tỷ bảng để hỗ trợ các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong những ngôi nhà cần chúng nhất.
Viethome (Theo Sky News)