Anh, Ireland không còn muốn đăng cai World Cup 2030

Liên đoàn bóng đá Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland vừa cùng đồng ý không đứng ra tranh cử quyền đăng cai World Cup 2030.

Thay vào đó, họ sẽ tập trung để giành quyền đăng cai Euro 2028. Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Anh Quốc cam kết chi 2,8 triệu bảng Anh cho một nghiên cứu tính khả thi của cuộc đua tranh cử này.

Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (DCMS) Julian Knight trước đây đã mô tả việc đăng cai World Cup trong tương lai như là một "dự án phù phiếm khổng lồ và tốn kém".

Hôm thứ Hai (07/02), ông nói rằng: "Không thể nào chấp nhận được rằng 2,8 triệu bảng tiền thuế của dân đã bị lãng phí cho một giấc mơ viễn vông mà rõ ràng là đã thất bại ngay từ đầu. Bóng đá ở Anh cần phải giải quyết được vấn đề danh tiếng của mình ngay trên sân nhà trước khi chúng ta có thể theo đuổi giải đấu lớn nhất."

anh dang cai world cup
Pháp vô địch World Cup 2018 tổ chức ở Nga

Nghiên cứu này bao gồm một phân tích về tác động kinh tế, bối cảnh chính trị bóng đá và chi phí của việc đăng cai các giải đấu quốc tế lớn.

Sau kết quả nghiên cứu, các hiệp hội bóng đá Cộng hòa Ireland, xứ Anh, Bắc Ireland, Wales và Scotland sẽ tập trung vào một cuộc tranh cử chính là tổ chức UEFA Euro 2028.

Một tuyên bố cho biết: "Đăng cai UEFA Euro mang lại lợi tức đầu tư tương tự, với giải đấu châu Âu có chi phí phân phối thấp hơn nhiều và có tiềm năng thu lợi được nhận thấy từ sớm hơn.

"Đó sẽ là một vinh dự và đặc ân để cùng đăng cai tổ chức Euro 2028 và chào đón toàn thể châu Âu.

"Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh tác động thực sự của việc tổ chức một giải đấu bóng đá đẳng cấp thế giới bằng cách thúc đẩy sự thay đổi tích cực và để lại di sản lâu dài cho các cộng đồng của chúng ta."

Chính phủ Vương quốc Anh trước đó cho biết họ sẽ đầu tư 550 triệu bảng vào bóng đá sân cỏ nếu cuộc đua tranh cử cho World Cup 2030 thành công.

Dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron, nước Anh đã thất bại khi tranh cử đăng cai World Cup 2018, mà sau đó đã được tổ chức ở Nga.

Chính phủ Vương quốc Anh cho biết họ ủng hộ quyết định của 5 hiệp hội bóng đá trên và nói thêm rằng họ vẫn "tha thiết mang World Cup đến với Vương quốc Anh và Ireland khi thời điểm chín muồi".

Mark Bullingham, giám đốc điều hành FA Anh, nhận định cả hai cuộc tranh cử này là những cơ hội "tuyệt vời" nhưng nói rằng sau khi đánh giá "khả năng chiến thắng", quyết định đã được đưa ra cho cuộc tranh cử đăng cai Euro 2028.

Ông nói thêm rằng cũng có "sự không chắc chắn" xung quanh các kỳ World Cup trong tương lai - cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA đã đề xuất tổ chức giải đấu này hai năm một lần như một phần sửa đổi.

Chủ tịch FA của xứ Wales Stephen Williams cũng cho biết tác động của một cuộc tranh cử thành công với Xứ Wales sẽ là "vô hạn" và sẽ để lại một "di sản lâu dài".

Tất cả các hiệp hội bóng đá của Vương quốc Anh đều cho biết họ sẽ tiếp tục "cộng tác" với các chính phủ để chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Theo BBC Tiếng Việt