Cambridgeshire: 1,000 người có thể đã sử dụng nước nhiễm hóa chất độc hại

Nước chứa hàm lượng cao hóa chất độc hại đã bị đưa vào hệ thống nước của hơn 1,000 người trong năm ngoái.

13waterSự cố xảy ra vào năm ngoái

Tuy nhiên, Cambridge Water chưa bao giờ thông báo cho cư dân Cambridgeshire về vấn đề này.

Nguồn cung cấp nước có hàm lượng perfluorooctane sulphonate (PFOS) cao gấp bốn lần cho phép.

Công ty khẳng định nguồn nước an toàn để sử dụng vì nguồn nhiễm PFOS được pha trộn với các nguồn khác trước khi ra khỏi nhà máy.

Theo The Guardian, vấn đề ảnh hưởng đến 1,080 người sống ở Stapleford và Great Shelford vào tháng 6 năm ngoái.

Các chuyên gia y tế cho biết PFOS có thể dẫn đến thay đổi trong chức năng gan, gây nhẹ cân khi sinh, ức chế phản ứng miễn dịch và tăng cholesterol.

Cambridge Water đã bị chỉ trích vì không "trung thực" về vấn đề, trong khi các chính trị gia đe dọa thực hiện "các biện pháp trừng phạt mạnh nhất có thể".

Cambridge Water giám sát các chất hóa học trong nước theo từng cấp - với cấp bốn có  độ rủi ro cao nhất.

Phía công ty cho biết đo lường lấy mẫu tại sân bay Duxford cho thấy vấn đề đã giảm xuống cấp ba.

Theo Cambridge Water, mọi rủi ro về hóa chất đối với khách hàng vào mùa hè năm ngoái đã được “loại bỏ hoàn toàn”.

Tuy nhiên, theo Guardian, mức độ ô nhiễm tại khu vực này đã vượt xa giới hạn - mặc dù vẫn trong mức hợp pháp.

Tờ báo cho biết thêm công ty “không thể đảm bảo giới hạn dưới 100 nanogram mỗi lít (ng / l) tại mọi thời điểm” nhưng các mẫu trước đây được lấy từ cùng một khu vực cho thấy mức PFOS dưới 100 ng/l.

Anthony Browne - nghị sĩ khu vực Nam Cambridgeshire, đã chỉ trích nặng nề Cambridge Water: "Tôi cảm thấy kinh hoàng trước cách hành xử của Cambridge Water khi để sự cố này xảy ra và sau đó che giấu nó. Tiếp tục giữ bí mật về số người đã bị ảnh hưởng, tác động đến tầng chứa nước quý giá là không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi Cambridge Water công khai về mức độ của sự cố, những người bị ảnh hưởng và thời gian vụ việc xảy ra".

Nghị sĩ cũng thúc giục công ty xin lỗi và bồi thường cho khách hàng: "Hành động của họ đi ngược lại cả tinh thần và văn bản luật pháp hiện hành. Có khả năng hàng nghìn cư dân đã uống phải hóa chất độc hại và tuyên bố của Cambridge Water dường như không có giống một lời xin lỗi”.

13waterGreat Shelford là một trong những khu vực bị ảnh hưởng

Ông Anthony đã liên lạc với các bộ trưởng, công ty và các thanh tra để đảm bảo sự việc được điều tra đầy đủ và các biện pháp trừng phạt mạnh nhất có thể được áp dụng.

Jamie DeWitt - giáo sư dược học và độc học tại đại học East Carolina, Mỹ, nhận định nếu mọi người “thường xuyên” tiêu thụ nước chứa hóa chất ở mức độ được tìm thấy tại sân bay, nguy cơ mắc một số loại bệnh sẽ tăng lên, đi kèm thay đổi trong cholesterol và giảm phản ứng kháng thể vắc-xin.

Bà Jamie cho biết các hóa chất khác trong họ các chất polyfluoroalkyl - được gọi là PFAS - "có liên quan đến ung thư thận và tinh hoàn và các vấn đề sức khỏe ở người rất trẻ".

Tony Fletcher - học giả của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cũng xác nhận mức độ hóa chất "rõ ràng vượt quá giới hạn nước uống được theo khuyến nghị của bất kỳ ai".

Tuyên bố trước đây của Cambridge Water thừa nhận sự cố thuộc loại cấp ba nhưng khẳng định rằng nước chảy ra tại hộ gia đình chỉ là vấn đề cấp một.

Công ty không trực tiếp xin lỗi khách hàng nhưng xin lỗi vì "mọi sự lo ngại các bài báo truyền thông gần đây có thể đã gây ra".

Andy Willicott - giám đốc điều hành tại Cambridge Water, nói: “Tôi có thể trấn an khách hàng rằng nguồn cung cấp nước an toàn và xin lỗi vì mọi sự lo ngại các bài báo gần đây có thể đã gây ra. Hướng dẫn về mức PFAS có thể chấp nhận được trong nước đã thay đổi trong năm qua và với tư cách là một công ty, chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo Cambridge Water đáp ứng hướng dẫn mới do thanh tra về nước uống đề ra”.

“Sau khi nhận được hướng dẫn mới, chúng tôi đã chủ động thực hiện một loạt các thử nghiệm trên toàn bộ mạng lưới cấp nước, bao gồm thử nghiệm tại các hộ dân, để đảm bảo nước do chúng tôi cung cấp là an toàn và tuân theo các hướng dẫn mới. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi và tất cả các kết quả kiểm tra đã được chia sẻ với DWI và Cơ quan An ninh Y tế”.

"Hàm lượng PFAS trong nước từ Duxford không phải là thấp, tuy nhiên đã được pha trộn với các nguồn nước ngầm khác dẫn đến mức PFAS hiện nay. Theo hướng dẫn gần đây, mức độ này không yêu cầu thêm hành động can thiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo chúng tôi giảm thiểu hoàn toàn mọi rủi ro, chúng tôi đã loại bỏ nguồn đó cho đến khi cài đặt thêm một mức xử lý, qua đó loại bỏ hoàn toàn rủi ro PFAS cho khách hàng”.

Ông Willicott cho biết đảm bảo nước an toàn cho khách hàng là "ưu tiên cao nhất" của công ty: “Mức PFAS trong nước cung cấp cho khách hàng vẫn nằm trong mức hướng dẫn do cơ quan quản lý chất lượng nước độc lập đưa ra và khách hàng có thể tin tưởng nguồn cung cấp nước đã và đang tiếp tục an toàn”.

Viethome (Theo Metro)