Thủ tướng cân nhắc giữ nguyên thuế để xoa dịu đảng Bảo thủ

Thủ tướng Boris Johnson có thể hủy bỏ kế hoạch gia tăng thuế National Insurance để ngăn chặn nỗ lực chống lại ông tại Số 10 phố Downing.

Thủ tướng được cho là đã “lung lay” về quyết định tăng thuế lên 1.25% để tìm kiếm thêm sự ủng hộ trong đảng Bảo thủ. Trước đó, Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak đã công bố tăng thuế vào năm ngoái, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 4 và huy động 12 tỷ bảng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và xã hội.

Thủ tướng đã phá vỡ tuyên ngôn của mình để thông qua quyết định này, và lập luận tăng thuế là điều cần thiết để giải quyết những tồn đọng tại NHS do Covid-19.

Tuy nhiên, hiện tại ông Johnson được cho là đang cân nhắc giữ nguyên thuế để xoa dịu các nghị sĩ đảng Bảo thủ trước khi công bố kết quả điều tra hình sự về các bữa tiệc ở Phố Downing.

Quyết định tăng thuế không được lòng một số nghị sỹ Tory. Thủ tướng biết ông có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi báo cáo của bà Sue Grey (một quan chức cấp cao) được công bố. Một số nghị sĩ đã sẵn sàng gửi thư bất tín nhiệm lên Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát các cuộc bầu cử lãnh đạo trong đảng Bảo thủ.

1johnsonÔng Johnson tiếp tục đón nhận nhiều tin xấu

Về mặt lý thuyết, giữ nguyên thuế National Insurance có thể là cách kêu gọi các nghị sĩ đảng Bảo thủ với chủ trương chống thuế quay ra ủng hộ ông Johnson trong các cuộc thăm dò về tương lai của thủ tướng.

Tờ Times trích dẫn một nguồn tin chính phủ, cho biết ông Johnson đang có suy nghĩ trì hoãn tăng thuế là cách để “lấy lòng” những người chỉ trích mình trong cánh hữu: "Ông ấy đang chao đảo, tôi nghĩ ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót."

Về chủ đề tăng thuế Bảo hiểm Quốc gia, một nguồn tin khác nói với tờ Times: “Có vẻ như ông Johnson đang tụt dốc vì áp lực về các bữa tiệc. Việc này chưa bao giờ phổ biến trong cánh hữu và đó là nhóm khiến ông Johnson lo lắng nhất. Quan điểm của Bộ Tài chính là ông Johnson nên giữ vững tâm lý của mình”.

Ông Johnson vẫn công khai ủng hộ chính sách này, và cho biết tăng thuế là "hoàn toàn quan trọng" vì "mỗi xu sẽ hướng tới việc khắc phục tình trạng tồn đọng khám chữa Covid và cũng như chăm sóc xã hội".

Theo Guardian, ông Sunak đã nói riêng với các nghị sĩ rằng việc tăng thuế là cần thiết. Cũng có suy đoán bộ Tài chính “không hài lòng” trước viễn cảnh chính sách bị đảo ngược.

Một nghị sĩ đã nhận định vị trí của Thủ tướng “có khả năng không thể giữ vững” nếu chính sách hàng đầu của ông, được thiết kế để lấp lỗ hổng trong ngân sách y tế, bị loại bỏ.

Tuy nhiên, khi lạm phát ở mức cao nhất trong 30 năm và giá năng lượng sẽ tăng vào tháng 4, đã có lo ngại tăng thuế sẽ làm trầm trọng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Khi được hỏi về việc tăng thuế, bộ trưởng Quốc phòng James Heappey nói: “Quý vị sẽ nhận thấy cấp cao nhất của Chính phủ hiện đang lắng nghe. Nhiều người có mức lương ổn định bắt đầu lo lắng và chính phủ đang tìm cách giải quyết vấn đề đó. Chúng ta sẽ cần phải làm rất nhiều điều trong vài năm tới để giúp đỡ họ”.

Phố Downing tiếp tục chờ đợi báo cáo của Sue Grey -  tài liệu có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và ảnh hưởng đến tương lai của ông Johnson. Báo cáo đang được các luật sư và quan chức nhân sự kiểm tra.

Thông báo về cuộc điều tra của Cảnh sát London đối với một số bên bị cáo buộc - một phần dựa trên bằng chứng được phát hiện trong cuộc điều tra của Grey - đã khiến quá trình phức tạp hơn. Cảnh sát và các quan chức đang tranh cãi về mọi khía cạnh có thể làm tổn hại đến vụ án hình sự.

Ông Johnson đã cam kết đưa ra tuyên bố với các nghị sĩ khi nhận được báo cáo. Hiện chưa có hoạt động nào của Chính phủ được lên kế hoạch tại bộ Tài chính.

Viethome (Theo Metro)