Boris Johnson bị cáo buộc có tiệc sinh nhật trong đợt phong tỏa đầu tiên

Theo một số nguồn tin, ông Boris Johnson đã có một bữa tiệc sinh nhật trong đợt phong tỏa đầu tiên năm 2020.

Phu nhân của thủ tướng - Carrie Johnson được cho là đã sắp xếp một bữa tiệc bất ngờ cho chồng vào ngày 19 tháng 6, trong khi những vị khách được mời đến chỉ sau 2 giờ chiều.

Theo đó, họ đã hát chúc mừng sinh nhật Thủ tướng và tặng ông bánh sinh nhật - chỉ 9 ngày sau khi ông Johnson yêu cầu Vương quốc Anh “tiếp tục thể hiện sự kiềm chế và tôn trọng các quy tắc được thiết kế để giữ an toàn cho tất cả chúng ta” trong cuộc họp báo tại số 10 Downing.

Theo ITV News, có tới 30 khách đã tham dự và thưởng thức đồ ăn dã ngoại.

Tổ chức tin tức cho biết thư ký riêng của Thủ tướng Martin Reynolds và nhà thiết kế nội thất Lulu Lytle có mặt trong số các khách mời.

Cô Lytle không phải là nhân viên số 10 nhưng đã đứng sau quá trình thay đổi căn hộ của ông Johnson trên phố Downing.

Một phát ngôn viên của Soane Britain, hãng thiết kế sang trọng do cô Lytle đồng sáng lập, cho biết: “Lulu đã có mặt ở Phố Downing vào ngày 19 tháng 6 để tân trang lại căn hộ của thủ tướng. Cô ấy không có mặt tại bất kỳ lễ kỷ niệm sinh nhật nào cho Thủ tướng với tư cách khách mời. Cô Lulu vào Phòng Nội các một thời gian ngắn theo yêu cầu, trong khi chờ nói chuyện với thủ tướng”.

26borisÔng Johnson tiếp tục đối mặt với tin tức bất lợi

Số 10 đã từ chối tin tức gia đình và bạn bè đã tham gia cùng Thủ tướng tại tư dinh của ông - một tuyên bố khác từ ITV News, và cho biết chỉ có một số lượng nhỏ các thành viên tham gia tiệc ngoài trời.

Người phát ngôn của số 10 cho biết: “Một nhóm nhân viên làm việc ở số 10 hôm đó đã tập trung nhanh trong Phòng Nội các sau cuộc họp để chúc mừng sinh nhật thủ tướng. Ông ấy ở đó chưa đầy 10 phút ”.

Vào tháng 6 năm 2020, việc tụ tập xã hội trong không gian kín đã bị cấm.

Sau những cáo buộc, Bộ trưởng Văn hóa Nadine Dorries đã tweet: “Khi mọi người trong văn phòng mua một chiếc bánh vào giữa buổi chiều cho người khác đang làm việc trong văn phòng cùng họ, và dừng lại trong mười phút để hát chúc mừng sinh nhật, sau đó quay trở lại bàn làm việc, mọi việc sẽ được gọi là một bữa tiệc?”

Trong khi đó, ngoại trưởng chờ cầm quyền của đảng đối lập David Lammy tweet ”ông ấy cần phải từ chức ngay bây giờ" sau khi tin tức gây xôn xao dư luận.

Ông Lammy cho biêt: “Không cần lời bào chữa, không cần trì hoãn, không cần phải chờ đợi Sue Grey. Vì tất cả những hy sinh mà người dân Anh đã thực hiện, vì tất cả những người thân yêu đã mất và những người phải đau khổ một mình, ông ấy cần từ chức ngay bây giờ”.

Các tuyên bố mới nhất được đưa ra khi công chức Sue Grey đứng đầu cuộc điều tra về các bữa tiệc ở Phố Downing trong thời gian phong tỏa.

Báo cáo của bà Gray sẽ được xuất bản trong tuần này.

Ông Dominic Cummings từ chối gặp bà Grey và đưa ra bằng chứng bằng văn bản để Thủ tướng không thể “xoay sở trốn tránh”.

Trước đó vào thứ Hai, ông Johnson cho biết mọi người sẽ phải "chờ đợi" báo cáo của bà Grey.

Phát biểu tại Trung tâm Học thuật tại Bệnh viện Milton Keynes ở Buckinghamshire, Thủ tướng cho biết: “Tôi hoàn toàn hiểu nhưng quý vị phải đợi điều đó xảy ra. Nhưng điều tôi sẽ nói là Chính phủ đang tập trung vào những thứ tôi nghĩ mọi người muốn chúng tôi tập trung vào. Và chúng ta đã vượt qua Covid nhanh hơn hầu hết các quốc gia châu Âu khác nhờ một số quyết định, nhờ hệ thống NHS đáng kinh ngạc , nhờ những gì họ đã làm với công tác tiêm tăng cường và các công việc khác - và những người Anh đã làm theo lời khuyên và mang lại kết quả đang có".

Sau báo cáo mới nhất, Sir Keir Starmer - lãnh đạo đảng Lao động, gọi Boris Johnson là "mối phân tâm của quốc gia" và ông Johnson ấy "phải từ chức”.

Khi được hỏi về những cáo buộc mới nhất được ITV News đưa tin, ông Keir nói: “Đây là bằng chứng bổ sung cho thấy chúng ta có một Thủ tướng tin rằng các quy tắc ông ấy đưa ra không áp dụng cho mình. Và vì vậy, chúng ta có một Thủ tướng và một Chính phủ dành toàn bộ thời gian của họ để quét sạch sự nhếch nhác và gian dối. Trong khi đó, hàng triệu người đang vật lộn để thanh toán các hóa đơn của họ và chúng ta không thể tiếp tục chấp lận với Chính phủ hỗn loạn này. Thủ tướng là điều khiến quốc gia xao nhãng và ông ấy phải từ chức”.

Viethome (Theo Evening Standard)