Bộ Nội vụ không chịu cử người bảo vệ Harry dù anh tự trả tiền túi

Harry đã kiện lên tòa án Anh sau khi chính phủ nước này từ chối cử cảnh sát bảo vệ anh khi về nước, dù chi phí do anh tự bỏ.

Harry và Meghan không còn được chính phủ Anh cung cấp đội an ninh kể từ sau khi họ rời hoàng gia và chuyển tới Mỹ sinh sống năm 2020. Harry tuần trước yêu cầu Bộ Nội vụ Anh cử cảnh sát bảo vệ anh khi về nước và gia đình anh sẽ tự trả chi phí cho lực lượng này.

"Vương quốc Anh luôn là quê hương của Hoàng tử Harry và là đất nước mà anh ấy muốn vợ con mình được đảm bảo an toàn. Thiếu cảnh sát bảo vệ đồng nghĩa với những rủi ro quá lớn", đại diện pháp lý của nhà Harry ra tuyên bố.

harry khong duoc chinh phu anh bao ve
Harry tại sự kiện hòa nhạc ở New York, Mỹ, hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh đã từ chối yêu cầu này. Harry sau đó kiện lên tòa án Anh, gọi quyết định của Bộ Nội vụ nước này là cản trở khiến anh "không thể về nhà".

Kể từ khi sang Mỹ, gia đình Harry tự bỏ tiền thuê một đội an ninh tư nhân bảo vệ. Tuy nhiên, đơn kiện của Harry cho rằng đội an ninh tư nhân Mỹ không có quyền lực tương xứng để bảo vệ gia đình anh khi về Anh.

Đơn kiện cho rằng Harry từng hai lần tham gia nhiệm vụ chiến đấu ở Afghanistan và gia đình anh "những năm gần đây đối mặt nhiều mối đe dọa từ những kẻ cực đoan và phần tử tân phát xít".

Vụ kiện có thể sẽ dẫn tới cuộc chiến pháp lý tại tòa án tối cao giữa các bộ trưởng Anh và Harry. Đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Anh khi một thành viên hoàng gia nộp đơn kiện chống lại chính phủ.

Phát ngôn viên chính phủ Anh từ chối bình luận về sự việc, song khẳng định cơ chế đảm bảo an ninh cho các yếu nhân là "nghiêm ngặt và tương xứng".

Khi trở về Anh dự lễ khánh thành tượng của người mẹ quá cố Diana vào mùa hè năm ngoái, xe của Harry đã bị các tay săn ảnh đuổi theo sau khi anh rời một sự kiện từ thiện ở London.

VnExpress (Theo AFP)