Bộ trưởng văn hóa: Sẽ xóa bỏ phí bản quyền truyền hình của BBC

Bộ trưởng Văn hóa đang thảo luận về cách tài trợ các chương trình mới ở Anh.

17bbcMức phí hàng năm, thường thay đổi vào ngày 1 tháng 4, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên ở mức £ 159 

Mức phí - thường thay đổi vào ngày 1 tháng 4, dự kiến ​​sẽ được giữ ở mức hiện tại là £159 cho đến tháng 4 năm 2024.

Nadine Dorries cho biết bà muốn tìm một mô hình mới cho BBC sau khi hợp đồng tài trợ phí giấy phép hết hạn vào năm 2027. Bà Nadine viết trên Twitter: “Lần thông báo phí bản quyền này sẽ là lần cuối cùng. Bây giờ là lúc để thảo luận và tranh luận về các cách tài trợ, hỗ trợ và bán nội dung mới của Anh”.

Lệ phí giấy phép do Chính phủ quy định, được công bố vào năm 2016 sẽ tăng theo lạm phát trong 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017.

BBC trước đây đã bị chỉ trích về việc bỏ miễn phí bản quyền cho người trên 75 tuổi, với thời gian gia hạn thanh toán vì đại dịch Covid-19 kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Chỉ những người nhận được tín dụng hưu trí không phải đóng phí.

Vào thời điểm đó, nguồn tin của BBC nói với Sunday Times: “Có lý do chính đáng để đầu tư vào những gì BBC có thể làm cho công chúng Anh và ngành công nghiệp sáng tạo, cũng như sự lan tỏa Vương quốc Anh trên khắp thế giới. Mức phí thấp hơn lạm phát sẽ gây áp lực không thể chấp nhận được đối với tài chính của BBC sau nhiều năm cắt giảm”.

BBC từ chối đưa ra bình luận về tin tức mới. Sở Văn hóa, Truyền thông và Thể thao cũng đã được liên hệ để lấy ý kiến.

Viethome (Theo Gloucestershire Live)