Vợ chồng cựu Thủ tướng Tony Blair nhận gần £80,000 từ furlough

Sir Tony Blair và vợ Cherie đã nhận gần 80,000 bảng từ kế hoạch tạm nghỉ có hưởng lương (furlough).

Trong tiết lộ mới nhất, phát ngôn viên của gia đinh Blair cho biết họ đã sử dụng 76,000 bảng để trả lương cho một số nhân viên đang tạm nghỉ. Mọi doanh nghiệp và cá nhân đều được phép nhận tiền hỗ trợ để trang trải chi phí tiền lương cho lao động đang tạm nghỉ.

Tên của ông Blair và phu nhân xuất hiện trong danh sách cập nhật furlough. Chương trình này được áp dụng từ tháng 3 năm 2020 để bảo vệ người lao động trong đại dịch và đã kết thúc vào tháng 9/2021.

16blairÔng Tony Blair và vợ

Người phát ngôn của gia đình Blair cho biết trong một tuyên bố: “Liên quan đến các tháng từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2021, số tiền họ nhận được từ furlough là hơn 35,000 bảng, trung bình khoảng 3,500 bảng một tháng, được chi trả cho ba nhân viên tại văn phòng Harcourt Street phải tạm nghỉ vì hạn chế Covid. Con số của năm trước là khoảng 41,000 bảng, được chi trả cho năm nhân viên. Tất cả họ đã nhận được đầy đủ lương. Điều này sẽ không thay đổi, kể cả khi chương trình tạm nghỉ có hưởng lương đã kết thúc".

Trước đó, Victoria Beckham đã gây phẫn nộ vì sử dụng furlough và được cho là đã từ chối bổ sung thêm 30 nhân viên tại nhãn hiệu thời trang của mình vào danh sách hỗ trợ.

Theo tờ Daily Telegraph, cựu chính trị gia có tài sản ước tính khoảng 60 triệu bảng, bao gồm 10 ngôi nhà vào năm 2015. Mới đây, hơn một triệu người đã ký vào bản kiến ​​nghị xóa bỏ tước hiệp sĩ của ông Blair. Tước hiệp sĩ của cựu thủ tướng thuộc cấp cao nhất trong trong hệ thống hiệp sỹ danh dự của Anh. Bất chấp tranh cãi, một số cá nhân đã lên tiếng bảo vệ của ông Blair.

Lãnh đạo đảng lao động Sir Keir Starmer nói: “Tony Blair xứng đáng được vinh danh, ông ấy thắng ba cuộc bầu cử và là một Thủ tướng rất thành công. Tôi không có thời gian để liệt kê tất cả những thành tích của ông ấy, mà tôi nghĩ nhờ đó đất nước của chúng ta đã cải thiện đáng kể. Điều tôi đặc biệt nhắc đến là hoạt động của ông Blair ở Bắc Ireland - chúng đã tạo ra tiến trình hòa bình và sự thay đổi to lớn”.

Bài liên quan: Dân Anh giận dữ vì ông Tony Blair được phong tước hiệp sĩ

Hơn 500.000 người tại Anh đã ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Anh can thiệp để tước bỏ danh hiệu hiệp sĩ vừa phong cho cựu Thủ tướng Sir Tony Blair.

Sau khi được Nữ hoàng Anh đưa vào danh sách phong tặng nhân Năm mới 2022, từ nay ông Tony Blair sẽ được gọi là Sir Tony. Chính trị gia đảng Lao động, người nắm quyền từ năm 1997 đến năm 2007, đã nhận được danh hiệu cao quý của Anh trong Danh sách vinh danh năm mới.

Nhưng bản kiến nghị trên mạng phàn nàn rằng vai trò của ông trong cuộc chiến Iraq khiến ông phải "chịu trách nhiệm cá nhân" về nhiều cái chết.

Trong Danh sách vinh danh năm mới, Sir Tony đã nhận danh hiệu Order of the Garter, là mức cao nhất trong danh hiệu hiệp sĩ của Anh. Việc phong tước này là sự lựa chọn cá nhân của Nữ hoàng Anh.

Nhưng một bản kiến nghị được đăng trên trang web change.org, do Angus Scott chủ xướng, nói rằng Sir Tony "đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho cả hiến pháp Vương quốc Anh và cho chính cơ cấu xã hội của quốc gia" khi còn đương nhiệm.

"Ông ấy phải chịu trách nhiệm về việc gây ra cái chết của vô số sinh mạng dân thường và quân nhân vô tội trong các cuộc xung đột khác nhau. Do điều này thì ông ấy phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh", bản kiến nghị nói.

Trong số bốn cựu thủ tướng còn sống khác, chỉ có Sir John Major đã nhận được danh hiệu hiệp sĩ, còn Gordon Brown, David Cameron và Theresa May vẫn chưa được phong.

Viethome (Theo Evening Standard)