Anh thành nước châu Âu đầu tiên ghi nhận 150.000 ca nCoV tử vong

Anh trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới vượt mốc 150.000 ca tử vong vì Covid-19, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru.

Anh ngày 8/1 ghi nhận thêm 313 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 150.057, theo số liệu thống kê của chính phủ. Trong khi đó, số liệu riêng của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy có tới 174.000 trường hợp tử vong mà giấy chứng tử ghi liên quan đến Covid-19.

Trong 7 ngày qua, Anh ghi nhận 1.271 người chết vì Covid-19, tăng 38% so với một tuần trước. 1.227.288 ca nhiễm mới được báo cáo trong cùng khoảng thời gian trên, tăng hơn 10%. Anh đã ghi nhận hơn 14,3 triệu ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát.

Tháng một năm ngoái, Anh trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong. Một năm sau, Anh tiếp tục trở thành nước đầu tiên trong khu vực vượt qua con số 150.000 người chết vì đại dịch.

dich covid chau au
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân rời xe cứu thương tại Bệnh viện Hoàng gia London, ở thủ đô London, Anh hồi tháng 1/2021. Ảnh: Reuters.

Anh đang đối phó với làn sóng mới khi Omicron lây lan mạnh, với trung bình ca nhiễm 7 ngày ở mức hơn 179.000, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Đầu tuần này, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định Anh có thể vượt qua làn sóng lớn nhất từ trước đến nay mà không cần phong tỏa một lần nữa. Nhưng ông thừa nhận rằng các cơ sở của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) sẽ rơi vào tình trạng "quá tải tạm thời".

Trong khi Anh theo đuổi kế hoạch B ứng phó dịch, với các biện pháp như đeo khẩu trang bắt buộc tại hầu hết không gian công cộng và khuyến nghị làm việc tại nhà, các thành viên còn lại của Vương quốc Anh gồm Scotland, Wales và Bắc Ireland áp dụng các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn, như đóng cửa hộp đêm và yêu cầu người dân hạn chế tụ tập.

VnExpress (theo Guardian)